MU khủng hoảng "người gác đền"

ANTĐ - Trước cuộc đón tiếp Stoke trên sân nhà đêm nay ở vòng 23 Premier League, hai thủ môn hàng đầu của Quỷ đỏ bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe.

De Gea đang gặp vấn đề về phong độ

Vừa đón nhận một loạt tin vui khi một số trụ cột trở lại, HLV Ferguson lại đón nhận tin dữ khi hai thủ thành hàng đầu của MU đều gặp vấn đề về sức khỏe trước cuộc đón tiếp Stoke đêm nay. Dù mới bắt chính ở trận gặp Liverpool tại FA Cup nhưng hôm qua De Gea bất ngờ xin nghỉ tập. Thủ thành trẻ người Tây Ban Nha đã gọi điện thông báo anh bị ốm. Sau đó ít giờ, Anders Lindegaard bất ngờ dính chấn thương trên sân tập. Thủ môn này đã phải rời trung tâm huấn luyện Carrington để về nhà nghỉ ngơi với cái chân phải bị đau.

Trong tình hình này, Sir Alex nhiều khả năng vẫn phải sử dụng De Gea đêm nay, bất chấp việc thủ thành trẻ người Tây Ban Nha vẫn đang bị ốm và không đảm bảo thể lực. Đây sẽ là một quyết định cực kỳ mạo hiểm của chiến lược gia người Scotland bởi hiện tại De Gea đang thi đấu không tốt liên tục mắc lỗi rất ngớ ngẩn.

Với việc Quỷ đỏ khủng hoảng thủ môn, Sir Alex cũng đã triệu tập cả Ben Amos và Tomasz Kuszczak. Tuy nhiên những gương mặt này nhiều khả năng sẽ chỉ ngồi dự bị cho De Gea. Trước trận đấu, một loạt cầu thủ trụ cột của MU như Ashley Young, Tom Cleverley, Anderson, Wayne Rooney, Rio Ferdinand và Phil Jones đều đã trở lại luyện tập. Tuy nhiên, Sir Alex nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm với các ngôi sao vừa bình phục chấn thương, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ khác khẳng định mình.