Bà Aiste Noreikaite cho biết, ý tưởng về chiếc mũ lấy cảm hứng từ các bài luyện tập về thiền của đạo Phật. Theo đó, từ một chiếc mũ bảo hiểm xe đạp thông thường, bà Aiste Noreikaite đã kết hợp với thiết bị thu tín hiệu não EEG không dây và tai nghe, sau đó nghiên cứu cách để chuyển dữ liệu thu thập được từ chiếc mũ thành âm thanh.
Cuối cùng bà lập trình ngôn ngữ để chuyển chúng thành giọng nói điện tử để người đội nghe được. Về lợi ích của chiếc mũ, bà Noreikaite cho biết, tần số âm thanh 2 bên tai của chiếc mũ không giống nhau, thời điểm người đội nghe thấy âm thanh phát ra thì chiếc mũ cũng sẽ sản sinh ra tần số thứ ba (10Hz). Đây là tần số của sóng điện não khi con người thiền định. Quá trình này có thể giúp tâm trí người điều khiển xe trở nên bình tĩnh hơn, tốt cho việc quan sát đường đi.
Hiện hiệu quả của chiếc mũ chưa được kiểm chứng, nhưng bà Noreikaite vẫn đang nỗ lực để chiếc mũ được hoàn hảo hơn.