Mourinho đá "quả bóng trách nhiệm" sang các học trò

ANTD.VN - Bất chấp Jose Mourinho dày công chuẩn bị, M.U vẫn thất bại trước kình địch cùng thành phố, Man City với tỷ số 1-2 ngay tại sân nhà. Sau trận đấu, giới hâm mộ rất muốn biết phản ứng của “Người đặc biệt” vì trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay, đặc biệt là dưới tay đại kình địch Guardiola. 

Trong một diễn biến khá bất ngờ, Kevin De Bruyne và Kelechi Iheanacho là tác giả của những bàn thắng giúp Man City dẫn cách biệt 2 bàn ngay từ phút 35 của trận đấu. Zlatan Ibrahimovic tận dụng sai lầm của thủ môn Claudio Bravo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Quỷ đỏ, nhưng đó cũng là kết quả cuối cùng của trận derby Manchester đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Mourinho chỉ trích các học trò vì thất bại 1-2 trước Man City

Nói sau trận đấu, Mourinho không ngớt lời chỉ trích các cầu thủ. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, các cầu thủ M.U đã không làm được những gì như ông mong muốn tại trận derby hấp dẫn nhất châu Âu.

“Họ (Man City) chơi tốt hơn ở hiệp đầu tiên” – Mourinho nói với Shy Sport và thừa nhận ông cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn của các học trò trong 45 phút đầu tiên.

“Các cầu thủ M.U nhập cuộc dưới mức bình thường. Họ không đạt được phong độ tốt” – Mourinho thêm vào – “Hiệp 2 diễn ra khác nhiều. M.U kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Chúng tôi có cơ hội để cân bằng tỷ số tuy nhiên lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm”.

 Mourinho lựa chọn để Jesse Lingard và Henrikh Mkhitaryan có lần xuất phát đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng cả hai đều gây thất vọng.

“Tôi đã có 2 hoặc 3 cầu thủ chơi rất thất vọng” – Mourinho đáp lại khi được hỏi liệu ông có chọn sai đội hình – “Họ không thực hiện được những gì mà tôi muốn. Đó là lỗi của tôi”.

“Chúng tôi rất thất vọng về kết quả này” - Mourinho chốt lại.