Một nửa Liga "mặc áo trắng" ra sân?

ANTĐ - Không tìm được nhà tài trợ, mùa bóng năm nay sẽ là mùa giải đầu tiên trong lịch sử cả bốn đội bóng thuộc nhóm thách thức là Atletico Madrid, Sevilla, Valencia và Villarreal ra sân mà không gắn tên nhà tài trợ trên ngực áo.

Valencia vẫn chưa kiếm được nhà tài trợ

Atletico Madrid sau khi hết hợp đồng với hãng xe Kia của Hàn Quốc đã không thể tìm nổi đối tác nào sẵn sàng trả 5 triệu euro mỗi mùa. Tương tự là Villarreal, đội cũng vừa hết hợp đồng với hãng Aeroport Castello. Trong khi đó, Sevilla và Valencia đã không thể thuyết phục được các đối tác 888 và Unibet ký hợp đồng mới, dù có lúc, chính họ cũng xem việc hợp tác với các hãng cá cược là một hành động "cực chẳng đã".

Cũng chung tình trạng "sạch sẽ một cách bất đắc dĩ" như 4 đội bóng nói trên còn có Zaragoza, Osasuna, Rayo Vallecano và Espanyol. Malaga mùa tới sẽ ra sân với dòng chữ UNESCO trên ngực áo, nhưng thay vì được nhận tiền, họ sẽ phải trả tiền để có vinh dự này. Những đội còn lại, chủ yếu kiếm tiền bằng cách quảng bá du lịch cho chính địa phương mà họ đang đóng quân. Như "đối tác" của Sporting Gijon là Gijon/Asturias, của Levante là "Comunitat Valenciana". Một vài đội có tài trợ là doanh nghiệp, như Racing với Chorizo Palacios, song số tiền thu được không đáng.

Ngược lại với những CLB trên, hai gã khổng lồ Real Madrid và Barca mỗi năm bỏ túi 30 triệu euro từ các nhà tài trợ. Real Madrid nhận 25 triệu tiền cứng + 5 triệu thưởng từ Bwin, Barca nhận 30 triệu từ Qatar Foudation - tổng số tiền mà 9 đội có tài trợ khác kiếm được từ việc bán hồn áo đấu của họ chỉ là 10 triệu euro.