Một cô dâu Việt tự sát tại Hàn Quốc

ANTĐ - Thêm một tin buồn từ cộng đồng các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài: Chị Phạm Thị Trúc, quê quán ở Hậu Giang, là mẹ của 2 cô con gái, đã tìm đến cái chết để giải thoát bi kịch cuộc đời.
Chị Trúc cùng người chồng Hàn Quốc (Ảnh do gia đình cung cấp)

Sáng 29-4, anh Phạm Văn Sơn (44 tuổi, ngụ ấp 3, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, gia đình anh đã sang Hàn Quốc, chuẩn bị đưa tro cốt chị Phạm Thị Trúc (31 tuổi, em trai anh Sơn) về quê an táng. Chị Trúc là con gái thứ 10 trong gia đình có 11 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, tháng 8-2006, chị Trúc lấy chồng Hàn Quốc tên Jeong Dong Sedk qua “cò” mai mối. 

Sau khi lấy chồng, chị Trúc sinh được 2 đứa con gái. Tuy nhiên, vào ngày 25-4 vừa qua, chị Trúc được phát hiện đã tử vong ngay chân cầu thang nhà chồng. Anh Sơn nghẹn ngào: “Cảnh sát TP Busan, nơi gia đình em tôi sống, đã khám nghiệm tử thi và kết luận Trúc tử vong là do tự sát. Trước đó, Trúc bị bệnh thắt cuống bao tử, người xanh xao, gầy gò. Chắc vì chạy chữa không khỏi nên nó nghĩ quẩn”.