Một chiến sỹ CSGT Công an Hà Nội bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ

ANTĐ - Khoảng 15h45 chiều nay 18-3, Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh, chiến sỹ Đội CSGT số 11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Đồng Trúc, Thạch Thất, đã bị chiếc xe tải mang BKS 29C-160.41, do lái xe Vũ Mạnh Tấn (SN 1957, ở Yên Đội, Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển, đâm trúng người.

Hậu quả khiến Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh bị thương rất nặng. Tổ công tác Đội CSGT số 11 đã khẩn trương đưa Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh vào Bệnh viện 103 cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các phòng, ban chức năng đã đến Bệnh viện 103, ân cần thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh và gia đình.

Giám đốc CATP Hà Nội cũng đã trực tiếp trao đổi, đề nghị các y bác sỹ Bệnh viện 103 nỗ lực, tận tình chăm sóc, cứu chữa và thực hiện các biện pháp điều trị tốt nhất để đảm bảo tính mạng cho Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh.

Giám đốc CATP trao đổi với bác sỹ Bệnh viện 103

Đồng thời, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị của CATP phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, phải khẩn trương làm tốt các chế độ chính sách theo quy định đối với Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh.

Từ sự việc xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Phòng CSGT cần đánh giá lại quy trình, quy định về bố trí, phân công các tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường, để vừa đạt hiệu quả giữ gìn trật tự giao thông, vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.