Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi đi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiếc xe cứu hỏa chở 7 chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy bất ngờ gặp tai nạn và bị lật, một chiến sĩ bị văng ra đường gây chấn thương nặng và tử vong sau ít giờ cấp cứu.

Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đóng tại thị xã Cửa Lò, đã hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 22-10. Vào thời điểm trên, trạm biến áp thuộc phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Người dân xung quanh lập tức gọi điện báo cho lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC số 2 điều 2 xe cứu hỏa cùng 14 chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ dập lửa.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi đi làm nhiệm vụ ảnh 1

Hạ sĩ Võ Mạnh An hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, để lại nhiều tiếc nuối cho gia đình và đồng đội

Khi đi đến ngã tư đường Nguyễn Huệ giao nhau với Đại lộ Nguyễn Sinh Cung (thị xã Cửa Lò), chiếc xe mang BKS: 37A- 000.40 chở theo 7 chiến sĩ bất ngờ gặp xe máy do chị Lê Thị Tú Anh (38 tuổi, làm việc tại trường THCS phường Nghi Hương, Cửa Lò) điều khiển chạy tạt ngang đầu. Để tránh xảy ra tai nạn, tài xế xe cứu hỏa đánh lái sang trái thì xe bị lật nghiêng, trượt dài trên đường nhiều mét.

Lúc đó, hạ sĩ Võ Mạnh An (20 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ, quê ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) ngồi ngoài cùng bên phải bị văng ra đường gây chấn thương nặng. Chị Tú Anh cũng bị ngã thương tích, xe máy hư hỏng nặng.

Hai nạn nhân sau đó được đồng đội gọi xe đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa thị xã Cửa Lò rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến tối cùng ngày, chiến sĩ An đã không qua khỏi. Riêng chị Tú Anh đang điều trị tại đây.

Đại diện Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An cho biết, chiến sĩ An được công nhận hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Chiều 23-10, lực lượng chức năng đã đến viếng hạ sĩ Võ Mạnh An. Dự kiến, ngày 24-10, thi thể hạ sĩ Võ Mạnh An sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương.