Một bước tiến về giáo dục chất lượng cao

(ANTĐ) - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi năm, học sinh Hà Nội chi phí hàng triệu USD để ra nước ngoài du học. Nắm bắt được nhu cầu này của người dân, trường Nguyễn Siêu rộng gần 10.000m2, tại phía sau khu đô thị mới Nam Trung Yên, đang từng bước hoàn thiện mô hình trường dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Bắt đầu từ năm học 2009-2010 trường chỉ tuyển sinh vào các lớp 1, lớp 6 và lớp 10 chất lượng cao để đến năm học 2012-2013 sẽ có 100% lớp chất lượng cao.

Trường Nguyễn Siêu:

Một bước tiến về giáo dục chất lượng cao

(ANTĐ) - Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi năm, học sinh Hà Nội chi phí hàng triệu USD để ra nước ngoài du học. Nắm bắt được nhu cầu này của người dân, trường Nguyễn Siêu rộng gần 10.000m2, tại phía sau khu đô thị mới Nam Trung Yên, đang từng bước hoàn thiện mô hình trường dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Bắt đầu từ năm học 2009-2010 trường chỉ tuyển sinh vào các lớp 1, lớp 6 và lớp 10 chất lượng cao để đến năm học 2012-2013 sẽ có 100% lớp chất lượng cao.

Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc học tiếng Anh
Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc học tiếng Anh

Tăng cường môn tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Một trong những điểm yếu của học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay là trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế sau khi ra trường. Để khắc phục tình trạng này, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc học tiếng Anh tăng cường theo chương trình quốc tế cho giáo viên và học sinh và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy và học các bộ môn văn hóa khác.

Không chỉ tập trung cho học sinh được học tiếng Anh ngay từ lớp 1 do giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy, nhà trường còn triển khai nhiều biện pháp nâng cao trình độ tiếng Anh cho giáo viên với mục tiêu giáo viên chủ nhiệm sẽ đảm nhiệm vai trò trợ giảng cho giáo viên dạy tiếng Anh người nước ngoài. Đối với giáo viên bộ môn nhà trường khuyến khích và tạo mọi điều kiện từ bố trí sắp xếp thời gian đến cấp kinh phí theo học văn bằng 2 tiếng Anh, để trong thời gian tới có thể dạy bộ môn Toán và Vật lý bằng tiếng Anh cho học sinh các lớp chất lượng cao.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch HĐQT nhà trường cho biết: “Với sự hỗ trợ của thành phố và cộng tác của các Tổ chức Giáo dục Quốc tế, trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tiếng Anh cơ hữu khá mạnh, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt và lâu dài cho học sinh mà còn hướng tới một ngôi trường Việt Nam mang tính quốc tế”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Việc đưa CNTT vào quản lý và dạy học cũng là một trong những hoạt động được trường Nguyễn Siêu chú trọng nhiều năm qua. Với hai phòng máy tính nối mạng, 100% học sinh của trường được học Tin học ngay từ lớp 2 và môn Tin học vừa là môn học chính khóa vừa là môn học nghề ngay tại trường. Để phục vụ cho việc dạy và học hiệu quả, trong năm qua trường đã lắp đặt 7 phòng đa năng và tiến tới sẽ lắp đặt hệ thống nghe nhìn và xây dựng tủ sách học tập đến từng lớp học. Tại phòng đọc giáo viên của thư viện được trang bị 10 máy tính có nối mạng để giáo viên khai thác tài liệu, biên soạn giáo án và làm việc chuyên môn.

Với lợi thế về trang thiết bị hiện đại, hiện 100% giáo viên của trường đã soạn giáo án điện tử, 50% tổng số tiết dạy đã sử dụng CNTT, phương tiện máy chiếu. Hàng năm, học sinh lớp 9 và lớp 12 thi nghề 100% HS đạt khá - giỏi. Học sinh lớp 8 đã đoạt giải Nhất “ống kính trẻ thơ” 2008 của Panasonic Việt Nam và tổ chức thành công “Cầu truyền hình” giao lưu giữa học sinh nhà trường với học sinh trường Shiroyama Nhật Bản. Hiện nay, nhà trường đang triển khai xây dựng thư viện điện tử.

Giáo dục toàn diện qua các hoạt động ngoại khóa

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường Nguyễn Siêu xác định phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một hướng đi cần thiết của một ngôi trường hiện đại. Ngoài việc học văn hóa, học sinh trường Nguyễn Siêu luôn được hướng vào các hoạt động ngoại khóa đa dạng, thiết thực mang tính giáo dục truyền thống.

Đến nay, trường luôn duy trì mỗi tháng đều đặn, đại diện cán bộ giáo viên và học sinh vào làng Lủ - Đại Kim (Hà Nội) làm vệ sinh, chăm sóc, thắp hương tưởng niệm tại lăng mộ và nhà thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Văn Siêu. Nhân dịp Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc ký kết Hiệp định biên giới, trường đã tổ chức cho học sinh thăm cột mốc biên giới cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn. Học sinh của trường thường xuyên được tham quan học tập ngoại khóa tại các Bảo tàng Lịch sử, Cách mạng, Quân đội và nhà tù Hỏa Lò...

Những buổi tận mắt chứng kiến những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân gốm Bát Tràng thổi hồn vào đất, tạo ra nhiều sản phẩm nghệ thuật và có cơ hội tự tay làm ra những sản phẩm gốm, gửi nung và mang về lớp, về nhà trưng bày, luôn khiến các em học sinh tò mò và vui thích. Vui chơi thoải mái để rồi học tập thật nghiêm túc đó là cách thức mà không phải trường học nào cũng có thể thực hiện được. Môi trường thân thiện mà trường Nguyễn Siêu tạo ra được chính là một trong những điểm hấp dẫn ngày càng nhiều phụ huynh, học sinh tìm đến với trường

Tùng Dương