Thu gom tiêu hủy gia cầm chết ở Thượng Hải
Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Trung Quốc, ông Micheal O’Leary, giới chức y tế đã xác định được loại virus gây bệnh, đây là loại virus hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện ở người và các chuyên gia đang gấp rút điều chế vaccine. Ông Micheal O’Leary cũng cho biết, dịch bệnh mới chỉ xuất hiện tại một số địa phương ở Trung Quốc như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, chưa có dấu hiệu lan rộng. Trước đó, WHO cũng khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy virus cúm H7N9 lây nhiễm từ người sang người.
Giới chức y tế Trung Quốc cho biết hiện vẫn chưa rõ về nguồn gốc lây nhiễm virus cúm H7N9, tuy nhiên, có nhiều khả năng các loài chim di trú đã mang virus này vào Trung Quốc. Tính đến ngày 8-4, Trung Quốc đã phát hiện 21 trường hợp nhiễm virus H7N9, trong đó 6 người đã tử vong. Hiện 621 người từng tiếp xúc với 21 bệnh nhân được xác định nhiễm cúm H7N9 đang bị cách ly vẫn chưa có biểu hiện phơi nhiễm virus nói trên. Cùng ngày, chính quyền Đài Loan cũng thông báo có 2 trường hợp bị nghi là đã nhiễm virus cúm gia cầm H7N9. Hai người này đều mới đi du lịch từ Trung Quốc đại lục trở về.
Trong khi đó, nhà chức trách Bangladesh ngày 8-4 thông báo ca tử vong đầu tiên do virus cúm gia cầm H5N1 ở nước này. Bệnh nhân là bé trai hai tuổi sống tại miền Đông, là một trong 7 trường hợp nhiễm virus H5N1 ở Bangladesh.