“Mỗi người chỉ huy là một cán bộ dân vận giỏi”

ANTĐ - Đó là mục tiêu quan trọng được CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đề ra trong thực hiện chuyên đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ chủ chốt”.

Chuyên đề đang được BCH CAQ Hai Bà Trưng phát động thực hiện tới 20 phường và các đội nghiệp vụ, với yêu cầu mỗi đơn vị phải có những sáng tạo, đột phá, để nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, giữ gìn ANTT.

Bám sát phương châm đề ra: Chỉ huy cấp trưởng phải gương mẫu, trách nhiệm hơn cấp phó; chỉ huy cấp phó phải gương mẫu hơn CBCS, Thiếu tá Dương Đức Hải - Trưởng CAP Ngô Thì Nhậm chia sẻ, từng thành viên trong BCH CAP phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trên từng lĩnh vực phụ trách, người chỉ huy phải cùng CBCS xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt công tác dân vận, thuyết phục quần chúng nhân dân xây dựng tốt ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình. “Mỗi cán bộ chỉ huy CAP phải trở thành cán bộ dân vận giỏi. Có như vậy mới đảm bảo yêu cầu sâu sát địa bàn, làm chủ được tình hình ANTT”, Thiếu tá Hải nói.

Cũng bằng chủ trương nêu cao trách nhiệm người chỉ huy, trong 1 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” (từ năm 2011 đến nay), BCH CAP Ngô Thì Nhậm đã chú trọng bồi dưỡng, đào tạo để nhiều CBCS cố gắng phấn đấu, lập thành tích xuất sắc, trở thành những điển hình của quận về tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác.

Cấp ủy - BCH CAP đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường ra nghị quyết chỉ đạo các chi bộ, ban ngành, đoàn thể và người dân thường xuyên quan tâm, giám sát, góp ý cho CAP trong thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, nhất là thái độ, lễ tiết, tác phong, ý thức phục vụ nhân dân. Nhiều thư khen của người dân cùng giấy khen, bằng khen của các cấp đã được tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân CAP Ngô Thì Nhậm; trong đó phần thưởng cao quý nhất là Huân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.