Môi giới mại dâm cho khách nước ngoài, lĩnh án 36 tháng tù giam

ANTD.VN - Ngày 23-5, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Thị Chang, 27 tuổi, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, ra xét xử sơ thẩm về tội "Môi giới mại dâm", theo điểm d khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Chang làm quản lý nhân viên nữ và có nhiệm vụ tiếp đón khách đến hát tại quán karaoke Bomul Seom, có địa chỉ tại ngõ 97 phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tối ngày 21-10-2018, có hai vị khách quốc tịch Hàn Quốc đến hát. Khi biết hai vị khách này có nhu cầu mua dâm, Chang đã đồng ý và cử hai nữ nhân viên bán dâm đến. Sau khi thoả thuận giá 2 triệu đồng/ lượt  và trả trước 500 nghìn đồng. Hai vị khách người Hàn Quốc đưa hai gái bán dâm tới khách sạn NAMU trên đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Tại đây, khi 2 nữ nhân viên này đang bán dâm cho khách thì bị CAQ Nam Từ Liêm, phối hợp cùng CAP Yên Hoà kiểm tra hành chính khách sạn phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên toà, xét thấy hành vi của bị cáo Chang gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Chang mức án 36 tháng tù giam về tội "Môi giới mại dâm".