Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Sáng 16-11, Bệnh viện Mắt Việt Nhật (Hà Nội) đã triển khai đợt phẫu thuật mắt nhân đạo cho người dân thuộc 6 huyện của tỉnh Nam Định. Theo đó, 300 người cao tuổi (đa số là giáo dân) có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám, phẫu thuật, cấp thuốc và điều trị thay thủy tinh thể miễn phí. 

Bác sỹ Nguyễn Vũ Thiện – Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Việt Nhật, cho biết ngoài việc miễn phí hoàn toàn chi phí phẫu thuật, Bệnh viện còn bố trí xe ô tô về các xã để đưa đón bệnh nhân, tổ chức bữa ăn sáng, ăn trưa và cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân.

Trong ngày đầu của đợt phẫu thuật (dự kiến kéo dài từ 16 đến 20-11) đã có 42 bệnh nhân được thay thủy tinh thể.

Bà Nguyễn Thị Sợi (xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) - một trong số bệnh nhân được thay thủy tinh thể, phấn khởi: "Nhiều ngày qua mắt trái tôi cảm giác mờ, không nhìn rõ. Đi khám ở địa phương mới biết bị đục thủy tinh thể. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên chẳng có tiền đi phẫu thuật. Tới đây được các bác sỹ, nhân viên y tế phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Việc tiến hành phẫu thuật thay mắt làm rất nhanh, không có cảm giác đau. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các bác sỹ và các tổ chức từ thiện đã mang lại ánh sáng cho đôi mắt của tôi".

Chương trình mổ mắt nhân đạo miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động ý nghĩa được Bệnh viện Mắt Việt Nhật tổ chức và duy trì từ năm 2010 đến nay.

Một số hình ảnh trong ngày đầu tiên khám, mỗ mắt miễn phí cho người cao tuổi tại Bệnh viện Mắt Việt Nhật: 
Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2
Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3
Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4

Mổ mắt miễn phí cho 300 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5

Các bác sỹ Bệnh viện Mắt Việt Nhật tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhân

Bà Phạm Thị Huệ (xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) chia sẻ sau khi được phẫu thuật miễn phí thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Việt Nhật.