Mổ lấy khối u não lớn để cứu thai phụ 22 tuần tuổi mà vẫn giữ được thai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chị P.T.L đang mang thai ở tuần thứ 22 thì xuất hiện đau đầu, mờ mắt phải rồi nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch với chẩn đoán có khối u não lớn…
Hình ảnh khối u não trước khi mổ

Hình ảnh khối u não trước khi mổ

Ngày 22-8, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, các bác sĩ vừa điều trị cấp cứu thành công một trường hợp thai phụ nguy kịch do khối u não lớn.

Bệnh nhân là P.T.L. (sinh năm 1988, ở Thanh Hóa) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân đang mang thai 22 tuần và đã phẫu thuật múc nhãn cầu được 2 năm.

Nửa tháng nay bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi nhiều, đau đầu kèm nhìn mờ mắt phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy và làm các xét nghiệm cấp cứu. Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân có tổn thương u não kích thước lớn vùng trán trái (72x52x60mm), xâm lấn vào hốc mắt trái.

Bệnh viện đã lập tức hội chẩn liên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân L. bằng phương pháp vi phẫu lấy u nhằm cứu sống tính mạng người mẹ và hy vọng giữ được thai nhi.

TS Nguyễn Thành Bắc, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện Quân y 103 cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do khối u lớn, xâm lấn nhiều các tổ chức xung quanh. Đặc biệt bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 22, việc cân nhắc và đưa ra chỉ định phẫu thuật thực sự khó khăn.

Hơn nữa, do tính chất khối u phức tạp, kích thước lớn, xâm lấn nhiều vào hốc mắt trái, tăng sinh mạch máu nhiều nên nguy cơ chảy máu nhiều và tổn thương cấu trúc thần kinh quan trọng là rất cao. Bệnh nhân có nguy cơ tàn phế, thậm chí tử vong trong mổ.

Ca mổ đã kéo dài tới 9 tiếng đồng hồ, các bác sĩ lấy được hoàn toàn u não trán trái và gần hoàn toàn phần u trong hốc mắt. Không có tai biến trong và sau phẫu thuật, mẹ và thai nhi đều đã được đảm bảo an toàn.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng sức khỏe cải thiện. Đặc biệt, thai nhi ổn định, tình trạng sản khoa được khám và theo dõi sát.