Mở cửa sổ trong nhà giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non

ANTĐ - Mở các cửa sổ trong nhà giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non hoặc sinh nhẹ cân.

Đó là kết luận được các nhà khoa học Mỹ rút ra từ một nghiên cứu mới được tiến hành trên 1760 bà mẹ ở Los Angeles.

Các nhà nghiên cứu đã hỏi những bà mẹ này về chất lượng không khí trong ngôi nhà trong lúc họ mang thai. Ngoài ra, các đối tượng cũng được hỏi về phơi nhiễm với khói thuốc thụ động, mức độ thường xuyên mở các cửa sổ trong nhà .

Kết quả nghiên cứu cho thấy những phụ nữ bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại nhà song họ mở cửa sổ chưa tới nửa buổi mỗi ngày bị tăng gấp 3 lần nguy cơ sinh con nhẹ cân và tăng 92% nguy cơ sinh non.

Ngay cả khi họ không phơi nhiễm với khói thuốc thụ động thì những phụ nữ không thường xuyên mở cửa số cũng bị tăng 49% nguy cơ sinh con nhẹ cân và tăng 25% nguy cơ sinh non so với những phụ nữ ở trong các ngôi nhà có sự lưu thông không khí tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: mở các cửa sổ trong nhà làm gia tăng không khí trong lành, qua đó có thể giúp bảo vệ những bà mẹ tương lai khỏi phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động và những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác có ở trong nhà. Nhờ đó, giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc các biến chứng như sinh non và sinh nhẹ cân.

Nghiên cứu được đăng trên tờ American Journal of Public Health.