Miền Trung dự báo đón mưa lớn tới tấp đến đầu tháng 12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ nay đến sáng 27/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên ngày 25/11 đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ nay đến sáng 27/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa chiều tối 25/11 đến sáng 27/11 cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Khu vực Trung bộ được dự báo mưa lớn dồn dập kéo dài

Khu vực Trung bộ được dự báo mưa lớn dồn dập kéo dài

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía Đông của Tây Nguyên thời gian này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 27/11, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm nhanh.

Ngoài ra, ở khu vực Nam bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận hôm nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa dông tập trung chiều tối và đêm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp, khu đô thị từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 30/11 đến ngày 5/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 30/11-5/12 cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho hay, từ nay đến tháng 12, miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa lớn, do ảnh hưởng bởi hình thế gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông.

Các tỉnh miền Trung đang trải qua một năm El Nino khác thường. Trong khi thời tiết điển hình của El Nino là khô hạn ít mưa thì miền Trung đối mặt với nhiều đợt mưa rất lớn trong mùa mưa lũ năm nay.

Trong đó tại Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, nhiều kỷ lục mưa lớn đã được thiết lập trong thời gian qua.