Michel Platini: Hơn cả World Cup

ANTĐ - Ba Lan phải dừng chân ngay tại vòng đấu bảng, nhưng theo Chủ tịch UEFA - Michel Platini, đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine đã “chiến thắng” cả về lĩnh vực chuyên môn và công tác tổ chức. 

Trong bữa ăn trưa tại một nhà hàng ở Warsaw, Platini đã khen ngợi thành công rất lớn của VCK EURO 2012, dù giải vô địch các quốc gia châu Âu lần thứ 14 mới chỉ khép lại vòng đấu bảng. So với các kỳ EURO gần đây, giải đấu ở Ba Lan và Ukraine vượt trội hơn hẳn về số bàn thắng, những trận đấu giàu kịch tính, công tác trọng tài chuẩn mực và trên thực tế chỉ có “1 hoặc 2 vấn đề”.

Cùng với đó, bầu không khí trong SVĐ mang lại cho người hâm mộ cảm giác về một lễ hội bóng đá thực sự với đầy đủ màu sắc, các cung bậc cảm xúc. Đôi chút rắc rối về lực lượng CĐV của đồng chủ nhà Ba Lan, Nga, hay thái độ phân biệt chủng tộc của một số CĐV quá khích đối với Mario Balotelli chỉ là hạt sạn nhỏ tại giải đấu thành công hơn cả mong đợi. Tình trạng căng thẳng trước cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Nga được lực lượng bảo vệ an ninh giải quyết một cách “gọn gàng” mà không có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra.

Trong khi đó, lời kêu gọi của UEFA cũng như các quan chức của BTC về tình trạng phân biệt chủng tộc đối với trường hợp như của Balotelli đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tiền đạo đội tuyển Italia không còn bị các CĐV lăng mạ và vừa để lại một bàn thắng đẹp mắt tại trận đấu cuối cùng của Bảng C, khi anh ngả người tung cú vô lê ấn định chiến thắng 2-0 cho Azzurri trước CH Ailen, kết quả mang về tấm vé vào tứ kết cho nhà vô địch World Cup 2006. 

Nói về thất bại sớm của đội tuyển Hà Lan, Platini thừa nhận đó là một sự đáng tiếc, nhưng chính điều đó góp phần tạo ra không khí đua tranh căng thẳng và đầy kịch tính của EURO. Bên cạnh đó, thất bại của Hà Lan cho thấy chất lượng của giải vô địch các quốc gia châu Âu khác hẳn so với World Cup, bởi ngay cả á quân thế giới cũng có thể bị loại ngay từ vòng đấu bảng. 

Việc áp dụng hệ thống trọng tài mới vào VCK EURO 2012 cũng góp phần giúp cho giải vô địch các quốc gia châu Âu có thêm nhiều bàn thắng và tránh tối đa những rắc rối trong vòng cấm địa. Cùng với những bàn thắng hợp lệ được công nhận, việc bố trí thêm trợ lý vào mỗi khu vực cầu môn giúp các trọng tài chính ra phán quyết rất chính xác. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 vượt qua CH Ailen, HLV đội tuyển Italia, Cesare Prandelli đã lên tiếng cảm ơn Platini bởi nếu không có thêm trợ lý làm việc ở khu vực cầu môn, bàn thắng mở tỷ số gây tranh cãi của tiền đạo Antonio Cassano có thể không được công nhận, điều cho thấy EURO đã giải quyết cơ bản vấn đề lớn nhất mà kỳ World Cup gần đây gặp phải.