Mẹ “quá cân” sẽ khiến con phát phì

ANTĐ - Một cuộc nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng những em bé sơ sinh khi còn trong bụng mẹ đã có nguy cơ mắc bênh béo phì. Các nhà khoa học đã phải theo dõi mức độ béo trong thai nhi.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số em bé có tích lũy chất béo ở xung quanh vùng bụng giống như những người lớn ở độ tuổi trên 50.

Tại bệnh viện Chelsea and Westminster, phía Tây London, các nhà khoa học đã sử dụng hình ảnh cộng hưởng (MRI) để theo dõi sự liên kết giữa bệnh béo phì ở những đứa trẻ và các bà mẹ của chúng. Các bác sĩ của bệnh viện đã tìm thấy bằng chứng của việc thừa cân hoặc béo phì trong thời kỳ mang thai của các bà mẹ có thể dẫn đến những thay đổi khiến cho đứa con của họ bị thừa mỡ ngay khi còn ở trong tử cung.

Theo một nghiên cứu của giáo sư Neena Modi, một trong những chuyên gia hàng đầu về sức khỏe của Anh,  bà đã tìm ra hơn 100 đứa trẻ có nhiều chất béo hơn so với sự kiến. Trong số 105 trẻ sơ sinh, 54 bé trai và 51 bé gái, thì tổng cộng 31 trẻ sơ sinh có mỡ hay chất béo ở vùng bụng nhiều hơn bình thường.