Mẹ béo phì, sinh con chậm lớn

ANTĐ - Các kết quả nghiên cứu cho thấy đại dịch béo phì ảnh hưởng xấu tới trẻ nhỏ, ngay cả khi chưa sinh.

Theo một nghiên cứu mới đây thì những trẻ được sinh ra từ những bà mẹ béo phì hoặc thừa cân có vẻ tăng cân ít hơn và chậm lớn hơn trong 3 tháng đầu đời so với những trẻ được sinh ra từ những bà mẹ có trọng lượng bình thường.

Các nhà nghiên cứu ở ĐH Iowa đã tiến hành một nghiên cứu gồm gần 100 bà mẹ. Trong số này có 38 bà mẹ bị thừa cân hoặc béo phì. Tuy nhiên, không có bà mẹ nào mắc bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu thấy rằng trong khoảng thời gian từ 2 tuần đến 3 tháng tuổi, những trẻ có mẹ thừa cân hoặc béo phì tăng cân ít hơn khoảng 0,3kg so với những trẻ được sinh ra từ những bà mẹ có trọng lượng bình thường. Những trẻ này cũng tăng ít hơn 7 gr khối mỡ và thấp hơn khoảng 1cm so với những trẻ có mẹ có cân nặng bình thường.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng: Những trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ thừa cân hoặc béo phì lúc nhỏ lớn chậm hơn so với những trẻ em khác song chúng lại có nguy cơ cao hơn bị tăng cân nhanh khi đến tuổi vị thành niên và trở nên thừa cân so với chiều cao và độ tuổi.

Nghiên cứu được đăng  trên tạp chí Journal of Pediatrics.