Máy soi chiếu phát hiện khối lượng lớn ma túy giấu trong hành lý của người phụ nữ gốc Phi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lời xách thuê hành lý, Fatumah mang chiếc valy từ Châu Phi đến Dubai, rồi bay tiếp tới Nội Bài để quá cảnh sang Lào. Tuy nhiên, người phụ nữ gốc Phi này đã bị máy soi chiếu vạch trần thủ đoạn vận chuyển hơn 4 kilogram ma túy cocain.

Ngày 11-4, bị cáo Fatumah KalimBasa (SN 1965, quốc tịch Uganda) bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại tòa.

Bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 1-6-2023, lực lượng an ninh kiểm tra băng chuyền số 1, tại nhà ga T1 Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện trong hành lý của Fatumah có số ma túy (cocain) lớn, lên đến 4,3 kilogram. Người phụ nữ khi đó đi từ Dubai sang Lào và quá cảnh tại Việt Nam.

Fatumah thừa nhận, số ma túy trong valy bị cáo mang theo và số hàng này được thuê xách tay... Người phụ nữ khai, bản thân đến Cộng hòa Guinea để du lịch và tại đây gặp một người đàn ông tên Frank (45 tuổi).

Frank thuê Fatumah xách chiếc valy sang Lào, tới nơi sẽ có người liên hệ để nhận và trả công. Anh ta nói trong valy chỉ là hành lý bình thường. Fatumah đồng ý nên xách chiếc valy lên máy bay từ Guinea đến Dubai, rồi sang Nội Bài quá cảnh và dự định đi tiếp tới Lào nhưng bị bắt.

Cơ quan điều tra đánh giá lời khai của Fatumah là không có căn cứ vì trong valy chỉ có quần áo, 6 đôi dép - là hành lý bình thường, Frank sẽ tự mang theo chứ không phải thuê người mang qua nhiều quốc gia. Do vậy, người phụ nữ quốc tịch Uganda phải chịu trách nhiệm về số ma túy mang theo.