Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Mỹ phá hủy trực thăng tấn công Mi-24 Houthi

ANTD.VN - Quan chức hải quân Mỹ thông báo máy bay tác chiến điện tử EA-18G dùng tên lửa chống radar phá hủy một trực thăng tấn công dòng Mi-24 của Houthi.
Dù là máy bay tác chiến điện tử, nhưng do EA-18G được phát triển từ tiêm kích hạm F/A-18F nên chúng vẫn có khả năng tác chiến khi cần thiết.
Ảnh được hải quân Mỹ công bố ngày 15/5/2024 cho thấy một máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sơn biểu tượng trực thăng dòng Mi-24. Dấu hiệu trên cho thấy chiếc EA-18G đã hạ một trực thăng loại này.

Một quan chức hải quân Mỹ ngày 6/6 xác nhận thông tin máy bay EA-18G hạ trực thăng dòng Mi-24 của lực lượng Houthi ở Yemen, cho biết vụ tập kích xảy ra ngày 24/2/2024.

Khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Eisenhower tham gia đợt không kích nhằm vào khu vực Houthi kiểm soát.

"Trong chiến dịch chung, liên minh tấn công 60 mục tiêu của Houthi tại 16 địa điểm tại Yemen, trong đó có điểm triển khai tên lửa chống hạm, kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Một trực thăng bị phá hủy trong trận tập kích, máy bay này khi đó không có người lái và đỗ trên mặt đất", quan chức Mỹ nói.

Chiếc EA-18G của Mỹ đã phá hủy trực thăng bằng tên lửa dẫn đường chống radar tiên tiến (AARGM) AGM-88E.

EA-18G Growler là máy bay tấn công điện tử mới nhất của Hải quân Mỹ, được thiết kế để thay thế các máy bay EA-6B Prowlers đã lỗi thời.
Máy bay hai chỗ ngồi, hai động cơ phản lực cánh quạt này được thiết kế trên khung máy bay F-18 F Hornet và tích hợp các thiết bị tấn công điện tử mới nhất như các biện pháp gây nhiễu/đối phó thông tin liên lạc, hệ thống tác chiến điện tử trên không AN/ALQ-99, AN/ALQ-218…, và liên lạc vệ tinh.
Chỉ vài chiếc EA-18G hoạt động là có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện tử của đối phương, đến điện thoại cũng không sử dụng được, sau đó nó sẽ phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.
Khả năng tác chiến điện tử trên EA-18G rất mạnh và đa dạng, vừa triệt phá hoạt động các đài radar của đối phương, vừa có thể tiêu diệt các đài này bằng chính tên lửa lắp trên máy bay này.
Loại máy bay này bắt đầu được chế tạo vào năm 2007, được cung cấp cho các phi đội trên tàu sân bay Mỹ vào năm 2009.
EA-18G là sự thay thế xuất sắc cho những chiếc EA-6B Prowler đã cũ của hải quân Mỹ.
EA-18G có chung hơn 90% thiết kế của Super Hornet, nó dùng chung khung máy bay, radar AESA và hệ thống vũ khí như hệ thống quản lý tích trữ AN/AYK-22.
Pháo Vulcan 20 mm đã bị loại bỏ khỏi phần mũi để thêm vào hệ thống điện tử, máy thu ALQ-218 được lắp ở đầu cánh, ngoài ra còn có ALQ-99 là máy làm nhiễu ở dải tần số cao và tần số thấp.
Thiết bị làm nhiễu và những thùng nhiên liệu phụ cũng được tăng thêm, mặc dù như vậy, EA-18G sẽ có tầm hoạt động dài hơn và thời gian trên không cũng tăng thêm.
EA-18G có thể được trang bị với 5 thiết bị gây nhiễu chiến thuật ALQ-99, thêm 2 tên lửa để tự vệ AIM-120 AMRAAM hoặc AIM-9X, hai tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM.
EA-18G được điều khiển bởi hai phi công giúp cho hiệu suất chiến đấu tăng lên rõ rệt.
EA-18G sử dụng hệ thống xóa bỏ gây nhiễu INCANS, hệ thống này cho phép truyền thông tin bằng tiếng nói trong nội bộ, trong khi hệ thống thông tin của đối phương bị nhiễu, một khả năng không có trên EA-6B.
Những chiếc EA-18G mang tên lửa AIM-120 AMRAAM để tự vệ và hai tên lửa AGM-88 HARM hoặc tên lửa AGM-88E AARGM để tiêu diệt các đài radar của đối phương.
Chiến đấu cơ EA-18G có chiều dài 18,3m; chiều cao 4,8m và sải cánh 13,6m.
Trọng tải rỗng của EA-18G Growler là 15.011kg, trọng tải cất cánh tối đa lên tới 29.964kg.
EA-18G Growler sử dụng 2 động cơ GE-F414, lực đẩy đạt 98 kN (khi đốt lần hai).
Vận tốc cực đại của EA-18G Growler là Mach 1,8. Tầm bay đạt 3.330km, trần bay 15.000m.
EA-18G có thể hỗ trợ các thiết bị và máy bay không người lái, làm nhiễu đường liên lạc và radar đối phương trên mặt đất cũng như trực tiếp tấn công bằng tên lửa chống radar HARM.
Ngoài ra máy bay có thể làm tắc và nhiễu sóng các phương tiện theo dõi, chống lại hệ thống phòng không trên mặt đất, thông báo sớm sự xuất hiện của các tàu và máy bay chiến đấu của đối phương.
Hơn nữa EA-18G còn có khả năng “Tấn công điện tử phi truyền thống” (Non-Traditional Electronic Attack), nghĩa là nó có thể phối hợp với phòng không mặt đất trong những nhiệm vụ đặc biệt.
Dù là máy bay tác chiến điện tử nhưng EA-18G vẫn có một radar AESA đa chế độ APG-79 và một hệ thống điều khiển Helmet-Mounted Cueing để dẫn đường cho các loại tên lửa không đối không và không đối đất.
Với nhiều khả năng đỉnh cao như vậy, EA-18G là loại máy bay tác chiến điện tử kiêm tiêm kích mạnh nhất và độc nhất vô nhị trên thế giới.
Hiện nay Mỹ đang tiếp tục nâng cấp loại máy bay đặc biệt này để chúng ngày càng hiệu quả hơn nữa trên chiến trường hiện đại.
Ngoài Mỹ thì Australia cũng đang biên chế một số lượng nhỏ chiến đấu cơ này.
Gần đây Trung Quốc cũng ra mắt phiên bản J-16D được cho là học từ EA-18G, tuy vậy hiệu năng chiến đấu thì đối thủ đến từ Trung Quốc vẫn còn kém xa Mỹ.