Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider thực hiện chuyến bay lịch sử

ANTD.VN - Dự án máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ đã ghi dấu bước tiến lớn.

Trong một sự kiện mang tính lịch sử, chiếc B-21 Raider của Không quân Mỹ - máy bay ném bom tàng hình nổi tiếng thứ hai trên thế giới (sau B-2 Spirit) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Đoạn video được quay tại vị trí gần Nhà máy 42 ở Palmdale, California đã cho thấy chiếc B-21 đang ở trên không trung, càng đáp của nó được triển khai và được tiêm kích F-16 hộ tống khi cất cánh.

Từ đây, máy bay sẽ tới Căn cứ Không quân Edwards ở bang California để thực hiện các chuyến bay thử nghiệm nghiêm ngặt - Ann Stefanek, đại diện Không quân Mỹ cho biết.

“B-21 Raider của chúng tôi đã bước vào giai đoạn bay thử nghiệm. Bước thiết yếu này, được giám sát bởi Trung tâm Thử nghiệm Không quân và Phi đội Thử nghiệm số 412".

"Chiếc máy bay sẽ trang bị cho Không quân Mỹ khả năng tấn công bền bỉ, tầm xa, xuyên thấu có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công chiến lược nhằm vào nước Mỹ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi”.

Một loạt dấu hiệu trong vài tuần qua báo trước chuyến bay đầu tiên của B-21 sắp diễn ra, bao gồm một số hoạt động trong ngày của mẫu tiền sản xuất đầu tiên đang trải qua thử nghiệm lăn bánh trên mặt đất.

“B-21 hiện đang tham gia thử nghiệm mặt đất. Các bài kiểm tra toàn diện sẽ đánh giá hệ thống, thành phần và chức năng”, một phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết vào ngày 9/11 khi trả lời câu hỏi liên quan đến hoạt động của Raider.

“Thử nghiệm này cho phép giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa thiết kế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Kiểm tra nghiêm ngặt sẽ là một giai đoạn quan trọng khác của chương trình B-21 Raider”.

Chuyến bay đầu tiên của B-21 đã được mong đợi trong nhiều năm, nhưng lịch trình đã bị trì hoãn do xuất hiện các yếu tố khác nhau, bao gồm cả ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

B-21 đã hoàn thành một số cột mốc quan trọng trong năm nay, bao gồm lần kích hoạt hệ thống đầu tiên vào tháng 7 và cuộc thử nghiệm động cơ mặt đất thứ nhất diễn ra hai tháng sau đó, tiếp theo là cuộc thử nghiệm chạy đà đã đề cập trước đó.

Chiếc B-21 đầu tiên hiện đang trong quá trình bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm phát triển chuyên sâu hơn tại Căn cứ Không quân Edwards. Cuối cùng, nó sẽ kết hợp với các mẫu tiền sản xuất khác để tạo thành một phi đội thử nghiệm tổng hợp.

Dự kiến 5 máy bay ném bom bổ sung hiện đang trong các giai đoạn sản xuất khác nhau tại Nhà máy 42 của Northrop Grumman sẽ sớm được bàn giao cho Không quân Mỹ.

Nếu mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch, những đơn vị B-21 hoạt động đầu tiên dự kiến ​​sẽ được triển khai vào giữa những năm 2020, thay thế các máy bay ném bom B-2 và B-1 của Không quân Mỹ.

Căn cứ Không quân Ellsworth ở Nam Dakota sẽ là nơi đầu tiên tiếp nhận máy bay ném bom mới, tiếp theo là Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri và Căn cứ Không quân Dyess ở Texas.

Mặc dù B-21 sẽ là công cụ tăng cường bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ nhưng trách nhiệm của nó còn vượt xa hơn thế. Raider có khả năng tấn công thông thường, nó cũng sẽ cung cấp nhiều khả năng bổ sung trong hoạt động tác chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã công bố tại buổi lễ ra mắt Raider năm ngoái rằng: “B-21 là máy bay đa năng, có khả năng thu thập thông tin tình báo để quản lý chiến tranh”.

Trên thực tế, B-21 là một phần của Nhóm hệ thống tấn công tầm xa (LRS FoS) mở rộng, được trang bị tên lửa hành trình hạt nhân tàng hình tầm xa (LRSO) - một trong những vũ khí chính của Raider.