Máy bay do thám Mỹ sẽ chỉ thị mục tiêu cho Ukraine đánh Donbass?

ANTD.VN - Máy bay do thám Mỹ tiếp tục quần thảo trên bầu trời miền Đông Ukraine, giới phân tích cho rằng, không loại trừ khả năng Washington sẽ chỉ thị mục tiêu cho Kiev đánh Donbass. 

Máy bay do thám Mỹ tiếp tục được nhìn thấy quần đảo trên bầu trời miền Đông Ukraine, đây là chuyến bay thứ hai của quân đội Mỹ được tiến hành tại khu vực này.

Trước đó vào ngày 11/12, một chiếc máy bay trinh sát khổng lồ RC-135W của quân đội Mỹ cũng liên tục bay trên bầu trời của khu vực do ly khai thân Nga kiểm soát.
Hình ảnh vệt khói trắng do chiếc trinh sát cơ khổng lồ RC-135W tạo ra được nhìn thấy trên bầu trời Donbass, miền Đông Ukraine hôm 28/12.

Được biết, chiếc máy bay do thám của Mỹ đã bay qua Kramatorsk, mặc dù hệ thống phòng không của lực lượng ly khai rất hạn chế, nhưng những radar thám sát đường không của họ vẫn theo dõi được chiếc máy bay Mỹ.

Trước đó lực lượng ly khai tuyên bố rằng, họ sẽ bắn hạ bất cứ chiếc máy bay nào bay vào vùng nhận diện phòng không của họ.
Tuy nhiên máy bay do thám Mỹ bình an vô sự khi thực hiện các chuyến bay trên bầu trời miền Đông Ukraine.
Một số nhà phân tích cho rằng, máy bay trinh sát khổng lồ RC-135W của Mỹ ngoài việc thu thập thông tin thì chúng có thể làm nhiệm vụ áp chế điện tử tại chiến trường này.
Sự xuất hiện của máy bay quân sự Mỹ trên bầu trời Donbass cho thấy căng thẳng đang trên đà leo thang. Thậm chí không loại trừ khả năng chúng sẽ chỉ điểm mục tiêu cho quân đội Ukraine để đánh Donbass.
Hiện phía Moscow chưa phản hồi về hành động này của Mỹ, nhưng phía Nga cũng đã từng cảnh báo sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn nếu Kiev phá bỏ thỏa thuận hòa binh Minsk tại miền Đông.
RC-135W là máy bay trinh sát cỡ lớn do Boeing chế tạo, được trang bị hiện đại có thể phát hiện những tín hiệu điện tử rất nhỏ phát ra từ các hệ thống radar, thông tin liên lạc của đối phương,
Đây là một trong những máy bay trinh sát lớn nhất thế giới. Phi hành đoàn 27 người, bao gồm 3 phi công, 2 hoa tiêu và 22 chuyên viên phân tích, tình báo, sĩ quan chiến tranh điện tử và kỹ thuật viên bảo trì.
RC-135W có hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống liên lạc bằng sóng radio, ăng ten vệ tinh, máy ảnh điện quang học độ phân giải cao cùng hệ thống cảm biến tối tân.
Dữ liệu mà chúng thu thập sẽ được mã hóa và truyền trực tiếp tới các vệ tinh hoặc các máy bay khác nhằm tránh những tác động từ hệ thống chiến tranh điện tử của đối phương.
RC-135W có chiều dài 41,53 m, sải cánh 39,88 m, tải trọng cất cánh tối đa đạt 146.000 kg, vận tốc cực đại 933 km/h.
Phạm vi hoạt động của RC-135W là 5.500 km, và trần bay đạt 15.200 m. Tốc độ bay lên cao với vận tốc 1.500 m/phút.
Hiện nay, không quân Mỹ có 15 máy bay trinh sát RC-135W, đều thuộc liên đội 55 của Bộ tư lệnh tác chiến đường không Không quân Mỹ.
Nhiệm vụ của chúng là do thám các khu vực nhạy cảm, các vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân của đối phương, dòng máy bay này còn có khả năng áp chế điện tử cực mạnh nhắm vào đối phương.
Việc xuất hiện chiếc máy bay này tại vùng trời Donbass nếu xét theo thông lệ quốc tế thì chúng không vi phạm, vì nơi đây vẫn thuộc chủ quyền của Ukraine bất chấp việc ly khai đang kiểm soát vùng đất này, và việc khí tài Mỹ hiện diện là theo lời mời và sự cho phép của Kiev.