Máy bay bốc cháy tại Nội Bài sẽ được "giải cứu" như thế nào?

ANTD.VN - "Một chuyến bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đã bất ngờ xin hạ cánh khẩn cấp và cần tiếp viện từ mặt đất, do xuất hiện tình huống xấu gây cháy máy bay". Đây là một tình huống diễn tập phương án chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2019, diễn ra hôm qua, 25/9.

Tàu bay A330-200, số hiệu BC-205, đường bay SIN- HAN dự kiến hạ cánh tại Nội Bài lúc 9h24 phút ngày 25/9/2019. Đến 9h1 phút, tổ bay xin Đài kiểm soát không lưu được hạ cánh khẩn cấp trong tình trạng sự cố và đã ngắt động cơ bên trái. Trên tàu bay lúc đó có 260 hành khách, 16.000 kg hàng hóa cùng 8 phi hành đoàn (2 phi công và 8 tiếp viên)

Đài chỉ huy quyết định cho tàu bay hạ cánh xuống đường CHC 11R/29L. Đến 9h25 phút tàu bay tiếp đất, trong quá trình xả đà, tàu bay bị lệch phải và xông ra ngoài đường cất hạ cánh gây cháy.

Tham gia cứu hộ tàu bay gặp sự cố  gồm có lực lượngCông an; Cảnh sát; Quân đội; lực lượng y tế; lực lượng PCCC với tổng số gần 300 cá nhân và 34 phương tiện từ 29 đơn vị tham gia


Lực lượng cứu hộ tiếp cận máy bay bị bốc cháy

Lực lượng y tế sẵn sàng ứng cứu hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay

Nhiều hành khách bị thương đã được nhanh chóng di chuyển lên xe cứu thương

Chuyến bay gặp sự cố có 260 hành khách, nhiều hành khách bị chấn thương

Lực lượng giải cứu hành khách bị thương nhẹ 

16.000kg hàng hóa cũng nhanh chóng được lực lượng tiếp cận, bốc dỡ kịp thời

Đây là một tình huống diễn tập phương án chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2019, diễn ra hôm qua, 25/9