Mâu thuẫn vì đổ rác, gọi nhân tình đến đoạt mạng đối thủ

ANTD.VN - Bị người hàng xóm nhắc nhở về chuyện đổ rác, Phạm Thị Loan, sinh năm 1963, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã gọi nhân tình đến "giải quyết". Trong lúc xô xát, người hàng xóm bị đâm tử vong. Hành vi của Loan đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố ra Toà án cùng cấp tội danh "Giết người", được quy định tại điều 93 Bộ Luật hình sự.
Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 15/4/2016, sau khi chuyển đến thuê trọ gần nhà anh Nguyễn Bảo Ngọc ở phường Thanh Nhàn, Loan dọn dẹp nhà cửa và để rác trước cửa sát nhà a Ngọc dẫn đến lời qua tiếng lại. Cho rằng hàng xóm cậy đông người uy hiếp nên Loan đã gọi nhân tình là Nguyễn Văn May đến giải quyết.
Trong lúc xô xát, May đã dùng dao đâm chết anh Ngọc rồi bỏ trốn.
Tại phiên Toà, Loan kiên quyết không nhận tội và không liên quan đến việc May mang dao đến đâm chết anh Ngọc. Xét thấy lời khai của Loan không có căn cứ nên Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Thị Loan tù chung thân.
Thực hiện: Thuỳ An - Minh Quân
Seo des: Cho rằng hàng xóm cậy đông hiếp yêu  nên Phạm Thị Loan đã gọi điện nhờ nhân tình đến đâm chết đối phương.
Seo word: đâm chết hàng xóm vì túi rác, đâm chết hàng xóm, mâu thuẫn từ việc đổ rác