Mất cảnh giác, nhiều công sở bị trộm "khoắng" sạch tài sản

ANTD.VN - Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra một số vụ trộm đột nhập, trộm cắp nơi công sở. Đáng nói, thủ đoạn hoạt động của các tội phạm không mới nhưng nhiều cơ quan công sở vẫn mất cảnh giác.

Đây là đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, 40 tuổi, trú ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình đi từ quê ra Hà Nội, đến UBND huyện Thường Tín để hỏi kinh nghiệm nuôi trồng cây giống. Phát hiện phòng làm việc tại UBND huyện Thường Tín sơ hở, Tuân lẻn vào trộm cắp gần 24 triệu đồng. 

Đây là lần thứ 2 UBND huyện Thường Tín xảy ra trộm đột nhập. Trước đó, vào ngày 7-6-2017, 6 phòng làm việc của trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện Thường Tín cũng bị kẻ gian đột nhập, đục phá két.  6 phòng này gồm có phòng làm việc của lãnh đạo huyện, kế toán, thanh tra kinh tế - kế hoạch. Kẻ gian đã cạy cửa. Đột nhập vào rồi phá két.

Theo cơ quan điều tra, địa điểm nhắm đến của loại tội phạm này thường là các phòng làm việc cửa không kiên cố, cửa kính không có song, không có camera, còi, hoặc đèn báo động chống trộm và nằm tách biệt với phòng bảo vệ… Tài sản bọn chúng lấy trộm thường là tiền và các vật dụng có giá trị nhỏ gọn, dễ tiêu thụ. 

Để phòng chống tội phạm đột nhập công sở, cơ quan, cơ quan công an khuyến cáo lực lượng bảo vệ cần tăng cường tuần tra vào ban đêm, đặc biệt là những ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết; tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, thiết kế phòng làm việc chắc chắn; không nên để các tài sản có giá trị lớn tại công sở khi không an toàn; các nhà xe cần thiết kế gần phòng bảo vệ; trên xe ô tô không nên để tài sản, khi khóa xe cần kiểm tra cẩn thận…