Mạnh tay xử lý xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Xe 3 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh, chở quá tải luôn bị coi là những "hung thần" trên đường phố và là nỗi ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông vì thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ chính những phương tiện này.

Ngày 8/3, Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tại tuyến đường liên xã Hồng Kỳ, Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Chỉ trong ít phút kiểm tra đã phát hiện, xử phạt 3 trường hợp với các lỗi: xe chở hàng cồng kềnh, xe chở quá tải trọng cho phép và xe tự chế không đúng quy định.

Xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm bị Đội CSGT-TT Công an huyện Sóc Sơn xử lý ngày 8/3

Xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm bị Đội CSGT-TT Công an huyện Sóc Sơn xử lý ngày 8/3

Xe chở quá tải trọng cho phép

Xe chở quá tải trọng cho phép

Xe 3 bánh tự chế không đúng quy định bị lực lượng CSGT, Công an huyện Sóc Sơn xử lý ngày 8/3.

Xe 3 bánh tự chế không đúng quy định bị lực lượng CSGT, Công an huyện Sóc Sơn xử lý ngày 8/3.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn, một số người điều khiển xe ba bánh tự chế đã giả danh xe dành cho đối tượng chính sách là thương binh, cố tình lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều. Nhiều trường hợp lái xe tự chế chở hàng cồng kềnh khi phát hiện cảnh sát giao thông đã vượt đèn đỏ hoặc chuyển hướng đột ngột, không tập trung quan sát xe cộ nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp chở sắt, thép, vật liệu xây dựng cồng kềnh, không che chắn… gây phản cảm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã từng có tai nạn giao thông xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến phương tiện này.

Qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã chủ động triển khai các tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm giao thông, trong đó có xe ba bánh tự chế chở hàng. Một mặt, đơn vị xử lý nghiêm các vi phạm, "không vùng cấm, không ngoại lệ", mặt khác cũng giải thích, tuyên truyền cho những người vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Thu, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn cũng chia sẻ: Ra đường tôi sợ nhất là các xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh vô cùng nguy hiểm. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra từ những phương tiện này nên đề nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp trị tận gốc, còn nếu xử phạt hành chính thì chỉ là giải quyết phần ngọn.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cũng cho biết, trước thực trạng nhiều xe ba bánh chế tạo thủ công không đảm bảo an toàn, thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn…, đơn vị đã giao các đội cảnh sát giao thông cùng công an quận, huyện, thị xã phối hợp xử lý nghiêm.

Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nêu rõ, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. Đồng thời tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng với người điều khiển xe tự chế vi phạm. Nếu gây thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, tài sản của người khác có thể bị xử lý hình sự. Mặc dù quy định đã rõ ràng, song do chế tài xử phạt còn quá nhẹ nên nhiều lái xe tự chế vẫn cố tình vi phạm chở hàng cồng kềnh.