“Mánh” mới của tội phạm buôn người

(ANTĐ) - Một nhóm người di cư đang hối hả đi về phía bắc qua sa mạc Arizona thì một trong số họ nhận được tin nhắn điện thoại cảnh báo, “Coi chừng phía trước. Nấp vào bụi cây ngay”. Tin nhắn trên do một kẻ buôn người gửi, ra hiệu về sự xuất hiện của lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ.

“Mánh” mới của tội phạm buôn người

(ANTĐ) - Một nhóm người di cư đang hối hả đi về phía bắc qua sa mạc Arizona thì một trong số họ nhận được tin nhắn điện thoại cảnh báo, “Coi chừng phía trước. Nấp vào bụi cây ngay”. Tin nhắn trên do một kẻ buôn người gửi, ra hiệu về sự xuất hiện của lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ.

Tìm cách “qua mặt” chính quyền

Lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ nỗ lực ngắn chặn người nhập cư tráo phép.
Lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ nỗ lực ngắn chặn người nhập cư tráo phép.

Tên này sử dụng ống nhòm theo dõi đường đi của nhóm di dân từ một sườn đồi bên phía biên giới Mexico. Theo các quan chức biên phòng Mỹ, đây là xu hướng đang nổi lên trong các vụ vượt biên trái phép trong thời gian gần đây. “Tôi vượt biên 8 lần và đây là lần đầu tiên họ hướng dẫn tôi qua điện thoại di động”, chị Sandra Silva, 30 tuổi, người Guadalajara, Mexico đang trên đường tới Phoenix (Mỹ) nói.

Việc nhập cư trái phép vào Mỹ giờ trở nên khó khăn hơn do nhà chức trách nước này tăng cường tuần tra. Bên cạnh đó, những kẻ tái phạm thường phải nhận các án phạt nghiêm khắc, khiến những kẻ buôn lậu thận trọng hơn để khỏi bị sa lưới. Ông Mario Escalante, người phát ngôn Văn phòng lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ ở Tucson cho biết, thời gian gần đây, nhà chức trách nước này phát hiện nhiều vụ người di cư vượt biên một mình nhưng lại liên lạc với những kẻ hướng dẫn họ bằng điện thoại di động,

Điện thoại di động được sử dụng phổ biến ở Mexico, nhiều người dân di cư xem chúng là vật thiết thân khi vượt biên, cùng với những đôi giày dẻo dai và nước uống. Ngoài việc sử dụng điện thoại di động để giữ liên lạc với người thân, một số người nhập cư trái phép còn dùng chúng để tránh bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Silva cho biết, nhóm của chị nhận được hướng dẫn qua tin nhắn. Chúng diễn ra trong suốt quá trình vượt biên, sau đó, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ gặp người hướng dẫn bên phía Mỹ, những kẻ giúp họ di chuyển tới những chiếc xe đợi sẵn. Trên đường đi, họ còn nhận được sự trợ giúp của những kẻ chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới tại sa mạc Arizona, hướng dẫn người di cư cũng như việc vận chuyển ma túy tránh xa lực lượng chức năng.

“Những kẻ buôn lậu luôn tìm cách để qua mặt chính quyền”, T. J. Bonner, Chủ tịch Hội đồng Tuần tra biên giới quốc gia cho biết, “Cách thức mới này giảm nguy cơ đến mức thấp nhất cho những kẻ buôn lậu, mà điện thoại lại tương đối rẻ”. Những người nhập cư cho biết, chi phí vượt biên từ 2.000-3.500 USD. Người nhập cư sẽ phải trả trước một ít tiền, sau đó trả nốt số tiền còn lại khi vượt biên thành công.

Không ít rủi ro

Mặc dù vậy, nhưng người sử dụng điện thoại di động cũng gặp không ít rủi ro do sóng điện thoại chập chờn ở khu vực biên giới. Bà Maria Martinez, 51 tuổi, ở ngoại ô Mexico City cho biết, “Nếu điện thoại hết pin hoặc hết tiền, bạn có thể sẽ chết”.

Để giảm số người thương vong khi vượt biên, Ricardo Dominguez, một giáo sư tại trường Đại học California, San Diego (Mỹ) đang phát triển một ứng dụng trên điện thoại giúp hướng dẫn những người nhập cư trái phép tới các trạm nước uống và những điểm an toàn khác.

Tuy nhiên, dự án của ông đã bị 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích, cho rằng nó khuyến khích tình trạng nhập cư trái phép. Trong khi đó, Lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ kêu gọi người dân địa phương thông báo cho nhà chức trách những hoạt động bất thường của dân nhập cư.

Nguyễn Tuyên

(Theo Nytimes)