Manchester United giữ vững ngôi đầu

ANTĐ - ĐKVĐ Manchester United tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi đánh bại Bolton với tỷ số 5-0, qua đó giữ vững ngôi đầu giải ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu.
Manchester United giữ vững ngôi đầu  ảnh 1

                                        Javier Hernandez đã có sự trở lại ấn tượng

Trong trận đấu ngày hôm nay, đội chủ Bolton đã tung ra sân đội hình mạnh nhất để đón tiếp MU. Bên phía đội khách, HLV Ferguson cũng đã gây ngạc nhiên khi không tung ra sân tiền đạo trẻ đang có phong độ tốt là Danny Welbeck mà thay vào đó là Javier Hernandez. Ngoài ra, chiến lược gia người Scotland Ferguson còn tỏ ra khá cẩn thận khi đưa Rio Ferdinand ra sân làm thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.

Khi đội chủ nhà chưa kịp ổn định đội hình, Man United đã thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình với bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 5, nhận đường chuyền của Rooney, Nani đi bóng ở hàng lang cánh trái rồi tung đường căng ngang cho sát thủ Hernandez dễ dàng có bàn thắng mở tỉ số.

Ngay lập tức, Bolton tổ chức phản công và tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn De Gea. Phút thứ 7, lần lượt Davier và Petrov tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, khung thành của MU vẫn đứng vững. Không may cho Quỷ Đỏ khi phút thứ 9, sao trẻ Cleverley phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm với Kevin Davies trước đó, vào thay anh là Carrick.

Phút thứ 20, MU có đợt tấn công nhanh bên cánh phải. Lại là Luis Nani có đường chuyền thông minh vào khu cấm địa để Wayne Rooney đệm bóng chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Càng đá càng hưng phấn, chỉ 5 phút sau, cầu thủ trẻ Phil Jones đã có pha đi bóng đầy nỗ lực từ ngoài khu vực 16m50 khiến hàng phòng ngự Bolton bị xé toang. Đường chuyền sau đó của Phil Jones đã tạo điều kiện để Wayne Rooney tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-0 cho MU.

Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách MU vẫn nắm quyền chủ động trên sân với những đợt tấn công nhanh từ hai biên rồi bất ngờ đánh thẳng vào trung lộ. Phút thứ 54, MU được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải và Anderson đã có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa. May cho Bolton khi ở tình huống này, thủ môn Jaaskelainen đã chơi quá xuất sắc khi bay người cản phá thành công.

                   Nani đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều đường chuyền hiểm hóc

Chỉ sau đó 3 phút, thủ môn De Gea đã có pha phát động tấn công nhanh từ sân nhà. Bóng đi thẳng tới vị trí của Javier Hernandez và cầu thủ này đã có pha qua mặt thủ môn Jaaskelainen. Đáng tiếc pha dứt điểm cuối cùng của Hernandez lại bị một cầu thủ Bolton cản phá ngay trên vạch cầu môn.

Phút thứ 58, lại là Javier Hernandez có bóng ngay sát vạch 5m và lần này tiền đạo MU đã không bỏ lỡ cơ hội sau pha dứt điểm chìm, hiểm hóc khiến thủ thành Jaaskelainen phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Phút thứ 68, Luis Nani đã có đường chuyền ngang thuận lợi để Wayne Rooney băng lên dứt điểm vào góc xa khung thành. Ở tình huống này, thủ môn Jaaskelainen chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới vì cú sút của Wayne Rooney là quá khó. Tỷ số là 5-0 cho MU.

Trong những phút còn lại, đội khách MU còn tạo thêm một số tình huống nguy hiểm khác nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc trận đấu, MU đã vượt qua Bolton với tỷ số 5-0 và chính thức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.

Kết quả các trận đấu khác:

Arsenal 1-0 Swansea
(Arshavin 40')
Everton 2-2 Aston Villa
(Osman 19', Baines 69' pen - Petrov 63', Agbonlahor 83')
Man City 3-0 Wigan
(Aguero 13', 63', 69')
Stoke 1-0 Liverpool
(Walters 21' pen)
Sunderland 1-2 Chelsea
(Ji Dong-Won 90'+1 - Terry 18', Sturridge 51')
Wolverhampton 0-2 Tottenham
(Adebayor 67', Defoe 80')