Malaysia: Vờ chữa bệnh, bố chồng dụ con dâu “lên giường”

ANTĐ - Một ông già 71 tuổi ở Malaysia đã lừa bịp, dụ con dâu quan hệ tình dục suốt 8 tháng liền với lý do giúp con chữa “căn bệnh bí ẩn”.

Cơn ác mộng mà cô con dâu 24 tuổi phải trải qua bắt đầu sau khi cô này kết hôn với con trai của nghi phạm vào tháng 9/2012.

Ông bố chồng 71 tuổi đã tiếp cận con dâu và nói rằng ông ta sẽ giúp cô điều trị “căn bệnh bí ẩn” bằng cách liếm chân cô. Tất nhiên cô con dâu không đồng ý.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nguồn tin cho hay khoảng 1 tuần sau đó, ông ta lại tiếp tục dỗ ngọt con dâu quan hệ tình dục với mình và nói rằng đây là một phần của phương pháp điều trị truyền thống mà ông ta đã được thực hành.

Cuối cùng cô con dâu nhẹ dạ và thiếu hiểu biết đã đồng ý làm theo chỉ dẫn của bố chồng sau khi nghe ông ta nói rằng một người họ hàng cũng từng được “điều trị” như vậy.

Cho rằng bố chồng thực lòng muốn giúp mình nên nạn nhân đã đồng ý cho ông ta quan hệ tình dục đến tận tháng 5.

Tuy nhiên, sau đó cô này nhận ra rằng thực chất đây chỉ là một trò lừa bịp và đã từ chối mọi đòi hỏi của bố chồng.

Không được thỏa mãn, ông bố chồng đồi bại giở trò nhìn trộm con dâu tắm và cố gắng tiếp cận cô khi cô ở nhà một mình.

Hôm 29/8, nạn nhân đã nộp đơn trình báo cảnh sát sau khi ông bố chồng dọa sẽ đánh nếu cô không chiều ông ta.

Cảnh sát hiện đang truy tìm tuy tích của ông bố. Ông ta đã bỏ trốn sau khi sự việc bị vỡ lỡ.