M2A2 Terra-Star - pháo tự hành quái dị khác thường của người Mỹ khiến Liên Xô phì cười

ANTD.VN - Không thể không nhắc tới khẩu lựu pháo nổi danh M2A1 của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Việt Nam. Hiện nay khẩu lựu pháo M2A1 vẫn hoạt động tích cực trong biên chế nhiều quốc gia, thậm chí nó còn được cải tạo trở thành pháo tự hành như Hàn Quốc và Việt Nam đang làm, nhưng khẩu M2A2 Terra Star lại được coi là một thiết kế kì cục của Mỹ.

Lựu pháo nổi danh M2A1 của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Việt Nam. Hiện nay khẩu lựu pháo M2A1 vẫn hoạt động tích cực trong biên chế nhiều quốc gia.

Nhưng khẩu pháo tự hành M2A2 Terra Star lại được coi là một thiết kế kì cục của Mỹ khiến các đối thủ bật cười. Nhìn hình dáng của khẩu pháo M2A2 Terra Star, điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là một thiết kế khó hiểu nếu không muốn nói là rất buồn cười. 

M2A2 Terra-Star được tạo ra vào cuối năm 1960 bởi hãng Rock Island Arsenal và Lockheed Aircraff. Đây được coi là giải pháp tăng tính cơ động cho loại lựu pháo uy lực cỡ nòng 105mm vốn có rất nhiều trong biên chế của pháo binh Mỹ

Khẩu lựu pháo M2A1 cỡ nòng 105mm được gắn trên một khung gầm với 7 bánh lốp lớn. 

Các thử nghiệm đã được tiến hành vào năm 1969 tuy nhiên nhận thấy dự án không hiệu quả nên đã bị hủy bỏ vào năm 1977.

Uy lực chính là khẩu lựu pháo M101 (M2A1), khẩu lựu pháo này có tốc độ bắn 5 phát/phút, tầm bắn 11,2km, sơ tốc đầu đạn 472m/s.

Các phiên bản lựu pháo M101 thường có kíp chiến đấu 7 người, tuy nhiên ở phiên bản pháo tự hành M2A2 Terra Star kíp chiến đấu đã được rút xuống còn 5 người.

M2A2 Terra Star được trang bị một động cơ diesel cho phép pháo cơ động trên chiến trường với vận tốc 32km/h. Khi cơ đông pháo M2A2 Terra Star được điều khiển bởi một pháo thủ.

Kiểu bố trí bánh kỳ quặc với ba bánh xếp lên nhau theo hình tam giác nhằm giúp pháo cơ động ở những nơi địa hình phức tạp.

Ưu điểm của nó so với pháo truyền thống là khả năng cơ động và thay đổi vị trí bắn nhanh để tránh phản pháo, độ ổn định tương đối tốt, dễ triển khai và thu hồi so với pháo truyền thống, tuy nhiên nó cũng gặp phải không ít rắc rối khi hoạt động, quá cồng kềnh và chập chạp.

Hiện nay phiên bản duy nhất còn lại của loại pháo tự hành M2A2 Terra Star đang được đặt ở bảo tàng Rock Island Arsenal.