Trong “Đơn xin xác nhận” gửi công an xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên sáng 7- 12, lái xe buýt tuyến 06, mang BKS 30U-0975 của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, anh Nguyễn Đăng Thắng trình bày rất rõ: “Vào lúc 7h30 ngày 5- 12, trong lúc xuống gần bến thì có mấy thanh niên mang súng hơi đi bắn chim đã bắn phải vỡ kính xe bên lái. Vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban công an xã xác nhận để tôi về xí nghiệp để thay…”. Đơn của người lái xe buýt còn có xác nhận của một số hành khách có mặt trên xe thời điểm xảy ra vụ việc.
Một động thái quan trọng khác là tiến hành thu thập, giám định vết nứt- gần thủng trên kính xe để xác định vật gì đã tác động vào tấm kính này. Ngoài thông tin ban đầu là có đối tượng dùng súng nhắm bắn, CQĐT nghiêng về giả thiết khác, là có đối tượng nghịch ngợm đã dùng đá, gạch ném vào kính xe.
Trước vụ việc xảy ra đối với xe buýt 06, BKS 30U-0975 chạy tuyến Giáp Bát- cầu Giẽ thì vào ngày 1- 2- 2009, một xe buýt của Xí nghiệp Xe buýt 10-10 đang chạy trên đường Giải Phóng bất ngờ bị 1 đối tượng áp sát cửa kính, nổ súng bắn bị thương tài xế rồi bỏ chạy. 20 hành khách có mặt trên xe thời điểm trên. Nguyên nhân vụ việc sau đó được xác định do xe buýt trước đó đã va chạm với một đôi nam nữ. Gần đây nhất, ngày 2- 12- 2010, tại khu vực ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, chiếc xe buýt chạy tuyến 26 (Mai Động – sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) mang BKS 29M-8601 đang dừng đón trả khách thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy phóng lên chặn đầu xe. Đối tượng này đã hành hung lái xe, ném gạch vào trong xe khi trên xe có khoảng 40 hành khách. Không dừng ở đó, tên này còn gọi gần chục đồng bọn đến uy hiếp, khống chế lái xe, cho đến khi lực lượng CS 113 có mặt, đám côn đồ mới chịu bỏ chạy. Một đối tượng trong nhóm đã bị bắt ngay sau đó. |