Lùm xùm sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S6 tại Trung Quốc

ANTĐ -Trong sự kiện giới thiệu sản phẩm Galaxy S6 và S6 edge tại Thượng Hải- Trung Quốc, Samsung bị nghi ngờ về việc thuê 500 người đóng giả làm fan của mình.

Một sự kiện họp báo hoành tráng đã được Samsung tổ chức tại Trung Quốc với 1000 vé mời nhằm giới thiệu bộ đôi sản phẩm mới nhất của hãng này là Galaxy S6 và S6 edge. Độ hoành tráng của buổi họp báo đã nhanh chóng bị lãng quên, khi Samsung dính tin đồn về việc 500 khách mời trong sự kiện không phải là “Sfans” chân chính.

Theo một người tham gia tuyển "Sfans” cho Samsung, nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc tìm kiếm những ứng viên dưới 30 tuổi, trông giống sinh viên. Những người này được trả khoản tiền là 30 nhân dân tệ (khoảng 100 ngàn đồng) sau hơn 1 giờ tham dự sự kiện. Trong khi đó, những người đi tuyển dụng sẽ nhận được 20 nhân dân tệ (khoảng 70.000 đồng) với mỗi "fan" thuê được.

Các fan giả này có nhiệm vụ phải nói với báo chí rằng họ tham dự sự kiện vì họ là fan của Samsung hoặc vì họ quan tâm tới những smartphone mới của Samsung. Càng buồn cười hơn khi một nửa số người tham dự sự kiện chụp ảnh Galaxy S6 và S6 Edge bằng iPhone.

Thị phần của Samsung tại Trung Quốc đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Theo Kantar Worldpanel, trong thời gian từ tháng 12/2014 tới tháng 2/2015, iPhone chiếm 27,6% thị phần thị trường smartphone Trung Quốc. Smartphone phổ biến nhất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian này là iPhone 6 (với 10,2% thị phần), tiếp theo là Xiaomi Redmi và iPhone 6 Plus.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Samsung dính tin đồn về việc thuê fan tham gia sự kiện của mình. Năm ngoái, trong sự kiện ra mắt Galaxy S5 tại Việt Nam thì Samsung cũng dính những tin đồn tương tự.