Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều vụ việc vi phạm lớn về thuốc lá điện tử

ANTD.VN -  Hàng chục nghìn thiết bị thuốc lá điện tử và tinh dầu đã bị lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, ngăn chặn lưu thông trong thời gian gần đây.

Thiết bị thuốc lá điện tử vi phạm bị tịch thu

Theo Tổng cục QLTT, Đội QLTT số 3 (Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh H.V.M, địa chỉ tại: Lô E9, khu công nghiệp Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh H.V.M đang kinh doanh 34.000 chiếc thiết bị thuốc lá điện tử dùng 1 lần, trị giá 1.827.000.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, ông H.V.M không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá nêu trên.

Cục QLTT Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên.

Trước đó, trong các ngày cuối tháng 9-2024, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thành phố Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra, xử lý 4 vụ sử dụng mạng xã hội kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, phạt tiền 27 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 700 sản phẩm là máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu để hút thuốc lá điện tử.

Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT TP HCM cũng khám phá nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử trong tháng 9-2024.

Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc vi phạm gần đây đều kinh doanh qua nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, TikTok…

Theo Tổng cục QLTT, hiện nay, việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử ngày càng có diễn biến phức tạp. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tiktok… và không có địa chỉ kinh doanh cụ thể nên các cơ quan chức năng rất khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, thuốc lá điện tử là một trong những mặt hàng thường xuyên có vi phạm; Các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều sản phẩm chưa được phép kinh doanh nên lực lượng QLTT xác định đây là nhiệm vụ đấu tranh trọng tâm trong năm 2024. Do đó, lực lượng QLTT đã theo dõi và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm này.

Theo quy định của pháp luật, kinh doanh thuốc lá điện tử không có giấy phép kinh doanh hoặc thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể bị truy cứu hình sự về tội buôn bán hàng cấm, mức phạt lên đến 15 năm tù theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Chuyên gia của Vital Strategies (Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu) cũng cho hay, ngoài gây nghiện, nicotine có trong thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử còn có hại cho sự phát triển não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên; được cho là còn liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần nguy hiểm khác.