Lực lượng Công an đóng góp vào thành công của hội nghị cấp cao APEC

ANTD.VN - Cùng với các hoạt động của hội nghị cấp cao APEC 2017, những ngày qua, Hà Nội là điểm dừng chân của các nguyên thủ quốc gia đến thăm chính thức Việt Nam. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho những sự kiện này, CATP Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai kế hoạch với những phương án cụ thể chi tiết, qua đó tạo ấn tượng đẹp trong mắt quan khách quốc tế về một Thủ đô hòa bình, thân thiện mến khách.  

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hoạt động đối ngoại đặc biệt của đất nước, Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ sát thực với từng địa bàn diễn ra sự kiện. Theo đó, giao thông trên những tuyến đường trọng điểm trong lộ trình di chuyển của các đoàn cũng được tăng cường tuần tra, kiểm soát để luôn bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không gây ảnh hưởng công tác đón dẫn các đoàn đại biểu.

Là một trong lực lượng chiến đấu mũi nhọn của CAHN, Trung đoàn CSCĐ đã triển khai lực lượng tại các điểm đến quan trọng của các đoàn nguyên thủ. Phương án đảm bảo an ninh nhiều lớp, chốt trực 24/24h từ mùng 8 đến 13/11.

Không chỉ đảm bảo an ninh trên lộ trình hoạt động của các đoàn nguyên thủ, CATP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực địa rà soát toàn bộ địa bàn, nơi nghỉ ngơi, khu vực lưu trú của các đoàn quan khách trong thời gian thăm và làm việc tại Thủ đô. Cùng với việc đảm bảo ANTT ở vòng trong, các phương án bảo vệ vòng ngoài cũng được triển khai nhằm xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Chuyến thăm cấp nhà nước của hai nguyên thủ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump được dư luận chú ý nhất dịp này. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho 2 sự kiện trên được lực lượng CA triển khai từ rất sớm. Từ công tác giao thông đón dẫn đoàn tại sân bay đến các khách sạn lưu trú và tham gia các hoạt động của nguyên thủ đều có những phương án cụ thể.

Với sự chủ động trong các mặt công tác của lực lượng công an đã tạo nên một Thủ đô an ninh, an toàn, thân thiện và mến khách, đó chính là ấn tượng để lại trong lòng các quan khách, qua đó góp phần vào thành công chung của tuần lễ cấp cao APEC 2017.