Lực lượng Cảnh sát PCCC Thủ đô chủ động trước mọi tình hình

ANTD.VN - Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, CATP Hà Nội phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền tới nhân dân, hộ kinh doanh. Đặc biệt, tập trung lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ứng phó, xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đã thành thông lệ, những ngày này, công tác tập luyện của lực lượng CSPCCC CATP Hà Nội vẫn luôn được duy trì đều đặn và nghiêm túc.

Bắt đầu với 11 động tác thể lực khởi động, sau đó là kiểm tra trang thiết bị, phương tiện, rồi triển khai công tác tập luyện bằng những tình huống tai nạn giả định... Mọi thao tác nghiệp vụ được cán bộ, chiến sỹ thực hiện một cách bài bản, chỉn chu, cùng với đó, tinh thần tập luyện hăng say, khí thế luôn được duy trì.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc chủ động các phương án, đảm bảo quân số ứng trực tại đơn vị để kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn là ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Ngay từ khi đánh giá thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, kế hoạch huấn luyện, rèn luyện thể lực hàng ngày cho CBCS cũng được các đơn vị điều chỉnh để phù hợp hơn, đảm bảo an toàn phòng ngừa lây nhiễm.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2021, Hà Nội xảy ra 165 vụ cháy, nổ khiến 11 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 21 tỷ đồng. Trong đó, có những vụ cháy tại nhà dân, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Do đó, bên cạnh công tác rèn luyện, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống thì nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác PCCC vẫn được lực lượng công an đặc biệt coi trọng.

Thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhiều cửa hàng, cửa hiệu không thiết yếu đóng cửa. Người dân ở nhà nhiều hơn để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch... Đối với công tác PCCC, đây là thời điểm dự báo sẽ gia tăng nguy cơ cháy nổ liên quan đến sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong gia đình.

Công tác tuyên truyền vẫn được lực lượng Cảnh sát PCCC, công an các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai với nhiều kế hoạch, phương án, nhằm thực hiện song song hai nhiệm vụ quan trọng là phòng ngừa cháy nổ và phòng chống dịch bệnh.

Nhiều biện pháp phòng ngừa đã được triển khai và chú trọng thực hiện, mục tiêu lớn nhất là nâng cao nhận thức của người dân, không để cháy nổ xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản trong thời điểm nhân dân đang cùng chính quyền phòng chống dịch Covid 19.

Không chủ quan với giặc lửa trong mùa dịch…

Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân và các cơ sở, chủ động kiểm tra chặt chẽ các nguồn nhiệt, nguồn điện có thể gây cháy, nổ.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, chủ hộ cần lưu ý quy định an toàn trong sắp xếp hàng hoá cũng như trang bị phương tiện PCCC; và phải bố trí ít nhất 2 lối thoát nạn để phòng ngừa thương vong về người nếu có cháy nổ xảy ra.