Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội thu giữ số lượng lớn thuốc lá lậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Linh (SN 1979), trú tại ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về tội buôn bán hàng cấm.
Tang vật và đối tượng Linh

Tang vật và đối tượng Linh

Theo điều tra, khoảng 10h30 ngày 26-9, tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ đã phát hiện nghi vấn, kiểm tra đối với Nguyễn Việt Dũng (SN 1970), trú tại ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, dùng xe máy BKS: 29H2-251.43 vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Việt Dũng khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu trên là của Hoàng Nhật Linh. Dũng chỉ là người vận chuyển thuê cho Linh và không biết hàng hóa bên trong thùng car-ton là gì.

Căn cứ tài liệu và lời khai của Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho chứa hàng của Hoàng Nhật Linh tại ngõ 254 Minh Khai. Tại đây tổ công tác thu giữ 18.610 bao thuốc lá điếu các loại ghi nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng số hàng hóa vi phạm tạm giữ của Hoàng Nhật Linh là 19.010 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Qua đấu tranh, xác định, Linh từng vận chuyển thuốc lá thuê cho các cửa hàng tại "chợ thuốc lá" trên phố Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Linh thường đặt mua các loại thuốc lá điếu có nguồn gốc từ nước ngoài có nhãn hiệu: “555”, “Esse”, “Capitain Black”, “Raison”, “Zest”,... của một số đối tượng không quen biết về tập kết tại nhà riêng, từ đó vận chuyển để bán lại kiếm lời.