Lực lượng 141 xử lý vi phạm nồng độ cồn "không có vùng cấm"

ANTD.VN - Sau Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm nồng độ "cồn” có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc triển khai các chốt kiểm tra diện rộng là cần thiết, lấy việc xử lý mạnh tay làm bài học rút kinh nghiệm cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại chốt làm việc của lực lượng Y11-141 -  Công an thành phố Hà Nội.

8h tối ngày 11-1 tại tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ công tác Y11-141 cắm chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch cao điểm của công an thành phố. Chỉ trong vòng 1h đồng hồ kiểm tra đối với xe ô tô con, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo quan sát của phóng viên, các lái xe khi có rượu bia trong người đều trốn tránh không thổi máy đo nồng độ cồn, tuy nhiên bằng kinh nghiệm, lực lượng chức năng yêu cầu những lái xe này xuống xe vào chốt làm việc. Kết quả cho thấy những lái xe nghi vấn đều có nồng độ cồn trong người.

Một số người dân không đội mũ bảo hiểm khi phát hiện tổ công tác 141 liền quay đầu xe bỏ chạy, thậm chí chạy ngược đường tốc độ cao rất nguy hiểm. Tổ công tác cũng đã xử lý rất nhiều các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không đủ giấy tờ cần thiết...

Vi phạm nồng độ cồn không giống như các loại vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực giao thông, vì mức xử phạt rất cao. Mức cao nhất với ô tô là 35.000.000 đồng, còn với xe máy là 7.000.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 23 tháng. Do vậy, chỉ cần một lần bị xử lý thôi là cũng sẽ khiến người vi phạm e ngại mà rút kinh nghiệm. Và quan điểm của tổ công tác Y11 là xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, kiên quyết với bất cứ trường hợp vi phạm nào.