Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2016, Nhâm Văn Thành làm Trưởng bộ phận quản trị tại một cơ quan Nhà nước. Để có tiền chi tiêu cá nhân, Thành giới thiệu với nhiều người là có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc làm, xin học trong các ngành Công an, y tế, giáo dục...
Với thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến năm 2016, Thành đã lừa đảo xin việc làm cho 23 trường hợp, và xin học cho 12 trường hợp, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là hơn 2 tỉ đồng.
Hành vi của Thành đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điều 139 Bộ Luật hình sự. Toà án nhân dân TPHN đã quyết định tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.