Lời khai của kẻ dùng... súng nhựa cướp ngân hàng ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do chơi bời các trò cờ bạc, game online trên mạng nhiều dẫn đến nợ nần nên 10h sáng 14-11, Phạm Đức Anh (SN 1989, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.

Như ANTĐ đã thông tin, vào khoảng 14h ngày 14-11, tại địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng. Đối tượng nam giới đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên rồi cướp số tiền khoảng 700 triệu đồng.

Hình ảnh đối tượng bị camera ghi lại

Hình ảnh đối tượng bị camera ghi lại

Ngay khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau khoảng 12 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Đức Anh.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ, gã đến cửa hàng tạp hoá gần nhà mua 1 khẩu súng lục đồ chơi và 1 đôi găng tay len, một bộ áo mưa màu đen. Sau đó, Đức Anh đi thăm dò quanh khu vực ngân hàng.

Trở về nơi ở, đối tượng tháo biển số xe máy, đến trưa bắt đầu thực hiện kế hoạch. Gã phóng xe đến khu vực đất trống, vắng người qua lại rồi mặc áo mưa và đi đến gần ngân hàng chờ đến giờ mở cửa hoạt động.

Đối tượng Phạm Đức Anh bị bắt giữ

Đối tượng Phạm Đức Anh bị bắt giữ

Đến khoảng 13h40, gã vào ngân hàng, giả vờ đi rút tiền nên được các nhân viên đưa cho tờ khai thông tin. Sau khi thấy trong ngân hàng còn ít người, Đức Anh đã rút súng chĩa vào các nhân viên đe dọa, bắt để tiền vào túi nilon.

Lấy được tiền, tên cướp quay về nhà, để lại xe máy, quần áo, một số tiền, khẩu súng nhựa, găng tay rồi gọi taxi chở đi thanh toán nợ, trong đó việc đầu tiên là đi chuộc xe ô tô. Sau đó, đối tượng về nhà ngủ, cho đến khi bị bắt vào lúc rạng sáng...

Lời khai của kẻ cướp ngân hàng cho thấy, do mê game online nên đối tượng bị thua, phải cắm chiếc xe ô tô Kia K3 - tài sản hai vợ chồng tích cóp - được 270 triệu đồng để trả nợ. Sợ bố mẹ, vợ con biết được, đối tượng đành "tự giải quyết" bằng cách cướp ngân hàng. Số tiền gần 700 triệu đồng có được, Đức Anh mang 290 triệu đi trả nợ, đưa thêm chủ nợ 20 triệu vì đang mượn xe máy (chính là chiếc xe máy gây án)... Ngoài ra, đối tượng cũng đang nợ nần một số người khác, mỗi nơi mấy chục triệu đồng.