Lời khai của các đối tượng trong vụ ẩu đả do va chạm giao thông

ANTD.VN - Liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra vào 21h, tối 6-11 trên đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội khiến 1 người bị thương nặng, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ. 

Nhóm đối tượng bị bắt giữ do Nguyễn Văn Quyền, SN 1988, trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quyền khai nhận, 20h ngày 6-11, đang điều khiến xe máy chở người bạn về nhà thì xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Hòa tại đoạn đường gom cầu vượt Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Lời qua tiếng lạị dẫn đến ẩu đả, nhóm Quyền bị Minh dùng dao truy đuổi nên buộc phải bỏ lại xe, bắt taxi để tẩu thoát.

Trên đường đi, Quyền gọi điện cho 4 người bạn đến hỗ trợ và tổ chức truy tìm đối thủ. Khi đến đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, hai nhóm thanh niên phát hiện ra nhau nên sử dụng dao, gạch đá lao vào ẩu đả. Hậu quả Minh bị tích nặng, Hòa bị sây xát nhẹ.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ.