Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 6/1999, Phùng Hữu Sơn là giám đốc công ty Minh Quang kinh doanh gốm sứ. Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đưa người đi xuất khẩu lao đông ở nước ngoài, Sơn đã móc nối với một số đối tượng, lấy danh nghĩa công ty Minh Quang đứng ra thu hồ sơ và tiền, hứa hẹn làm thủ tục cho 107 người đi XKLĐ ở Đài Loan và Hàn Quốc. Với thủ đoạn trên, Sơn và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của các bị hại. Sau đó, đối tượng trốn sang Cộng hòa Séc. Ngày 24/10/2016, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Cộng hòa Séc dẫn độ Phùng Hữu Sơn về VN.
Hành vi phạm tội của Sơn đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại điều 139 Bộ LHS. Toà án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Hữu Sơn 14 năm tù giam.