Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một loài động vật cực kỳ bé nhỏ và vô cùng dễ thương đã đột ngột xuất hiện trở lại tại châu Phi khiến giới khoa học rất phấn khích. Trước đó, loài vật này đã không xuất hiện suốt 50 năm và từng bị coi là đã tuyệt chủng.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Chuột chù voi Somali còn gọi là sengi Somali (Elephantulus revoilii) giống voi hơn chuột được ví như "voi con", có cái mũi linh hoạt giống loài lợn đất aardvark hoặc lợn biển. Chuột chù voi có tai tròn, mắt tròn, trông giống loài gặm nhấm, thân hình rất nhỏ giống chuột nhắt, chiều dài thông thường khoảng 17 đến 57 cm.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Sengi Somali đã không được nhìn thấy kể từ năm 1968. Theo một tuyên bố từ Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã toàn cầu (GWC), dữ liệu về loài động vật có vú nhỏ bé ít người biết đến là từ 39 mẫu vật riêng lẻ được thu thập cách đây hàng thập kỷ cho đến hàng thế kỷ và hiện được lưu trữ trong các bảo tàng.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Vào năm 2019, một nhóm các nhà khoa học từ Mỹ và Cộng hòa Djibouti đã bắt đầu tìm kiếm chuột chù voi sau khi nhận được thông tin những sinh vật này có thể đang ẩn náu ở Djibouti, mặc dù trước đó chúng chỉ được tìm thấy ở Somalia.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Nhưng mới đây, chuột chù voi đã được phát hiện ở Djibouti - một quốc gia thuộc vùng Sừng châu Phi, trong khi các nhà nghiên cứu khám phá khu vực này.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài này có thể chạy với tốc độ 30 km/h, ăn kiến bằng chiếc mũi dài như chiếc vòi của mình. Chuột chù voi Somalia có một túm lông ở đuôi, giúp phân biệt chúng với các loài chuột chù voi khác.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Về bản chất chúng rất năng động và cực kỳ nhanh nhẹn, đặc biệt hai chân sau rất khỏe và mạnh mẽ, chúng sống bằng săn bắt côn trùng.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Chuột chù voi có chiếc mũi dài và linh hoạt, khứu giác và xúc giác cực kỳ nhạy cảm, nhờ các chi khỏe và khỏe nên chúng có thể nhảy như chuột túi nên nhanh hơn báo gêpa cùng kích thước.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Chuột chù voi Somali sống "một vợ, một chồng" và con cái gắn bó với nhau suốt đời.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Phát hiện về loài chuột chù voi Somali chứng minh rằng chuột chù voi vẫn còn sống khỏe mạnh trên trái đất, đây chắc chắn là một bước tiến lớn trong thế giới sinh học.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Trên thế giới có 20 loài chuột chù voi, kể từ khi các nhà khoa học phát hiện ra chuột chù voi, loài này mới chỉ được tìm thấy ở Somalia nên còn có tên gọi là chuột chù voi Somali.
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng
Loài “voi con” đáng yêu xuất hiện trở lại sau hơn 50 năm được cho là đã tuyệt chủng