Loa phường - từ sứ mệnh lịch sử vàng son đến cái kết trong thời đại thông tin số

ANTD.VN - Không thể phủ nhận loa phường đã có một ý nghĩa quan trọng trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Tuy nhiên với sự phát triển của thời đại thông tin số, loa phường dường như không còn thích hợp. Nó xứng đáng được nghỉ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Theo quy định mới của UBND TP Hà Nội, hệ thống loa phường thuộc địa bàn 4 quận nội thành cũ của Hà Nội (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh...) hoặc theo yêu cầu của Trung ương và thành phố. 

Được phát triển trong thời chiến, loa phường có nhiệm vụ truyền thanh những thông tin về chiến sự, phát lệnh sơ tán khẩn cấp, và thông tin các vấn đề chính trị xã hội...

 Đây được cho coi là công cụ hiệu quả đắc lực trong việc truyền tải thông tin từ chính quyền tới người dân trong bối cảnh chiến tranh cũng như thời gian đầu tái xây dựng đất nước.Tuy nhiên với sự phát triển của thời đại công nghệ số cũng như thói quen làm việc hiện nay, loa phường được đánh giá là không còn phù hợp nữa.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu vấn đề: “Loa ở thời kỳ bao cấp rất có tác dụng. Còn thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, thành phố có nhiều phương thức khác phục vụ nhân dân, ví dụ như cung cấp chỉ số môi trường qua mạng internet… Liệu loa còn phù hợp không?”. 

Quyết định của TP được đưa ra sau cuộc lấy ý kiến nhân dân về loa phường qua mạng Internet vào tháng 2-2017 cho thấy, khoảng 90% số người được hỏi cho rằng nên bỏ loa phường, tỷ lệ ý kiến cho rằng thông tin từ loa phường không có ích cũng lên đến 90%.

Đa số người tham gia khảo sát cho hay thông tin từ loa phường không có ích (gần 90%) và không nên duy trì loa phường như hiện nay (khoảng 90%).

 Số liệu khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ cập nhật thông tin qua Internet (trên 45%); đọc báo in (trên 10%); nghe đài (đài tiếng nói Việt Nam, hệ phát thanh Đài PTTH Hà Nội (gần 7%)…

“Nếu loa phường không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi. Loa đã hoàn thành sứ mệnh của nó”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung phát biểu.

“Rất tốn. Mỗi phường một năm chi mất mấy trăm triệu đồng. Hiện nay chất lượng tin phát hành rất thấp”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết thêm. Mặt khác đối với nhiều nhiều dân, loa phường trở thành nỗi ám ảnh bởi ô nhiễm tiếng ồn.

Thói quen làm việc thay đổi, người Hà Nội có xu hướng làm việc muộn và ngủ dậy trễ. Với thời lượng phát thanh sớm vào buổi sáng, loa phường được coi là nỗi ám ảnh cho giấc ngủ của những người trực ca đêm. 

Ở góc nhìn khác, cũng có một số ý kiến không ủng hộ việc dẹp bỏ loa phường.

Tuy nhiên Hà Nội vẫn cho thí điểm việc hạn chế loa phường, tiến tới bỏ hẳn công cụ này theo nguyện vọng đa số người dân, thay vào đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền như:lắp đặt bảng tin điện tử tại các khu vực công cộng và chung cư cao tầng; Nhắn tin tới số thuê bao điện thoại nội dung chỉ đạo, điều hành của thành phố...