Theo cáo trạng truy tố, do không có tiền mua ma túy nên Trần Huy Tâm thường xuyên đe dọa, chửi bới mẹ đẻ, dẫn tới việc mâu thuẫn, xô xát với anh trai là Trần Anh Tuấn. Rạng sáng ngày 26/9/2016, sau khi đi chơi điện tử về, Tuấn tìm Tâm để nói chuyện với mục đích hòa giải nhưng Tâm không đồng ý nên giữa hai anh em xảy ra xô xát. Thấy em trai cầm dao đâm mình, Tuấn liền giật lấy con dao và đẩy em ngã vào nhà tắm, dùng kéo đâm vào mạng sườn của Tâm. Do lúc ngã bị đập đầu vào tường nhà tắm nên Tâm đã tử vong tại chỗ.
Hành vi phạm tội của Trần Anh Tuấn đã phạm vào tội “Giết người”. Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Anh Tuấn… năm tù giam.