Thép hợp kim giá rẻ từ Trung Quốc vẫn ồ ạt nhập vào Việt Nam dẫn tới tình trạng cung vượt cầu. Hiện tại, Trung Quốc vẫn thực thi chính sách về hoàn thuế VAT của mặt hàng thép hợp kim xuất khẩu (từ 7 - 13%) nên có khả năng lượng thép dây cuộn chứa Bo (boron) nhập về Việt Nam vẫn sẽ tăng.
Bên cạnh đó, thép từ thị trường Nga cũng đang chờ nhập vào Việt Nam theo lộ trình ưu đãi thuế quan theo Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh thuế quan (VCUFTA). Do đó, các nhà sản xuất thép trong nước vẫn rất khó khăn. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo, tăng trưởng ngành thép năm 2015 chỉ ở mức 11,8% so với năm 2014, trong khi nhu cầu tiêu thụ thép trong nước vẫn tăng chậm.