Lỗ hổng trong công tác quản lý chuyển tuyến khám chữa bệnh

ANTD.VN - Một vụ việc hy hữu dùng giấy chuyển tuyến giả để tống tiền bệnh viện vừa bị CATP Hà Nội khám phá. Từ vụ án cho thấy, đang có những lỗ hổng trong công tác quản lý ở các bệnh viện hiện nay.

Đây là 9 tờ giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Xanh pôn mà đối tượng Trần Thị Thảo, SN 1974, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La đã làm giả với tiền công 200 nghìn đồng/tờ. Đáng chú ý, việc làm của Thảo có sự móc ngoặc với nhân viên bệnh viện.  Những bệnh nhân có nhu cầu sử dụng giấy chuyển tuyến này phải trả phí 3 triệu đồng.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, không khó để phát hiện giấy tờ giả này nếu như có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của bệnh viện tuyến trên. Điều này cũng đặt ra cho công tác quản lý chuyển tuyến khám chữa bệnh đòi hỏi phải nghiêm túc hơn nữa.

Dù chưa có con số thống kê cụ thể của bảo hiểm y tế về tình trạng sử dụng giấy chuyển tuyến giả nhưng vụ việc làm giả giấy chuyển tuyến tại Bệnh viện Xanh Pôn đã cho thấy, những vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn.