Liverpool sắp "soán ngôi" Real Madrid về số bàn thắng

ANTĐ - The Kop đã ghi ba bàn trong chiến thắng quan trọng tại Anfield vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Hiện, chỉ có Real Madrid là đội có nhiều pha lập công hơn họ ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Chiến thắng 3-2 trước Manchester City vào tối Chủ Nhật vừa qua không những giúp Liverpool có được cơ hội lớn để đăng quang tại Premier League sau 24 năm, mà còn giúp họ áp sát Real Madrid trong danh sách các CLB ghi bàn nhiều nhất tại Châu Âu ở mùa giải 2013-14.

Thầy trò HLV Brendan Rodgers đã có được 93 bàn trong 34 trận tại Premier League mùa này. Trong đó, bộ đôi Luis Suarez và Daniel Sturridge đóng góp 49 pha lập công. Chỉ có Real Madrid, với 94 bàn thắng sau 33 vòng đấu ở La Liga đang xếp trên The Kop. Chân sút số một của họ là - Cristiano Ronaldo với 28 lần phá lưới đối phương.

Khoảnh khắc vỡ òa của Liverpool khi Coutinho ghi bàn thắng quyết định


Dù “tịt ngòi” trong thất bại 0-1 trước Granada hồi cuối tuần qua nhưng Barcelona vẫn là đội bóng có số bàn thắng nhiều thứ ba ở mùa giải năm nay. Sau 33 vòng đấu, Lionel Messi và các đồng đội đã ghi được 92 bàn. Manchester City là đội bóng xếp thứ tư tại Châu Âu với 86 pha lập công trong 32 cuộc đối đầu. Họ vẫn còn hai trận chưa đấu nữa để có thể cải thiện thành tích của mình.

Tân vương của Bundesliga - Bayern Munich đứng thứ năm với 82 bàn thắng trong 30 trận. Đội bóng xứ Bavaria đã có dấu hiệu chững lại kể từ khi sớm đăng quang. “Gã khổng lồ” nước Pháp Paris Saint-Germain xếp ngay sau với 74 lần lập công trong 32 vòng đấu. Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani góp công với 40 bàn.

Dù chỉ có được 70 bàn thắng nhưng Atletico Madrid vẫn đang dẫn đầu trên BXH La Liga. Juventus là đại diện xuất sắc nhất Serie A với 69 bàn. Roma và Feyenoord hoàn tất top 10 CLB ghi bàn nhiều nhất Châu Âu khi cùng có được 68 pha lập công.