Lĩnh án tử về tội giết người và hiếp dâm

ANTD.VN - Ngày 14-9, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Lực, 25 tuổi, trú tại thôn Kim Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội "giết người" và "hiếp dâm".

Theo cáo trạng truy tố, ngày 3-12-2016, Nguyễn Viết Lực sử dụng ma túy đá và uống rượu say. Khi về nhà thấy bà G, em gái của ông nội đang cắt cỏ trong vườn nhà mình, Lực đã dùng dây siết cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, sợ nạn nhân tỉnh lại sẽ tố cáo mình, Lực liền bế nạn nhân ném xuống giếng khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Viết Lực tỏ ra hối hận, day dứt trước những hành vi mà bị cáo đã gây ra. TAND.TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lực mức án tử hình tội “giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 5 năm tù tội “hiếp dâm” theo quy định tại Điều 111 Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là Điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tổng mức hình phạt là tử hình.