Lĩnh án 2 tội danh vì đòi nợ theo kiểu côn đồ

ANTD.VN - Ngày 31-7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Trường Sơn, 48 tuổi, trú tại TP.Nam Định, tỉnh Nam Định và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trường Sơn làm nghề cầm đồ tại Hà Nội. Ngày 21-11-2018, Sơn rủ Trần Đức Vinh, trú tại tỉnh Nam Định và Trần Văn Điệp, trú tại tỉnh Hà Nam chuẩn bị dao, còng số 8 đi về xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội tìm gặp người đàn ông tên Xuyên đòi món nợ 1.800 đô la Mỹ. Khi gặp ông Xuyên, 3 người cùng vây ông Xuyên, Điệp dùng dao đe dọa và đánh ông Xuyên, rồi đưa lên xe ô tô. Nghe ông Xuyên nói chỉ có 3 triệu đồng, Sơn tức giận lấy dao đâm liên tiếp vào đùi và tay ông Xuyên, rồi lấy tiền về Nam Định và đẩy ông Xuyên xuống xe.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-5-2019, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức tuyên phạt Nguyễn Trường Sơn 11 năm tù; Trần Văn Điệp 9 năm tù và Trần Đức Vinh 7 năm 3 tháng tù, về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Sau đó, Sơn và các đồng phạm gửi đơn kháng cáo lên TAND TP.Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31-7, do các bị cáo không nhận tội, nên HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.