Lĩnh án 2 tội danh vì đòi nợ kiểu côn đồ

ANTD.VN - Ngày 9-8, TAND TP. Hà Nội đưa Nguyễn Ngọc Điệp, 32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội ra xét xử về hai tội "cướp tài sản" và "bắt giữ người trái pháp luật.

Cáo trạng thể hiện, do cần tiền làm ăn nên anh Nguyễn Anh Tuấn đã nhiều lần vay tiền của Nguyễn Ngọc Tiến, đến năm 2017 còn nợ là 1,5 tỷ đồng. Nhiều lần đòi nợ không được, ngày 2-4-2017, Tiến và Nguyễn Ngọc Điệp đến gặp anh Tuấn ở đường Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy để đòi nợ. Khi gặp anh Tuấn, Tiến và Điệp đã nhiều lần đánh anh Tuấn và lấy của nạn nhân một điện thoại Samsung trị giá hơn 2 triệu đồng. Do bị đánh, anh Tuấn bỏ chạy thì bị nhóm của Điệp bắt lên xe taxi đưa đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại đây, nhóm của Điệp tiếp tục đánh đập và ép anh Tuấn viết giấy vay nợ 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 7-6-2018, Nguyễn Ngọc Tiến đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tuyên phạt 8 năm 3 tháng tù về hai tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 9-8, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điệp 8 năm 6 tháng tù về hai tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.